Cặp song sinh dính liền lâu đời nhất qua đời ở tuổi 68

Cặp song sinh Ronnie và Donnie Galyon đã qua đời tại Dayton, thuộc bang Ohio, vào sáng ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) tại một nhà an dưỡng ở tuổi 68.

Ronnie và Donnie giữ kỷ lục thế giới về cặp song sinh dính liền sống thọ nhất. (Nguồn: Daily Star)

Thông tin về cái chết của họ được xác nhận bởi anh trai Jim.

Cặp song sinh sống cùng với người anh trai Jim và vợ của Jim là Mary tại Beavercalet trong 10 năm qua.

Trước đó, năm 2010, 200 tình nguyện viên trong khu vực đã giúp các nhà xây dựng mở rộng nhà của Jim để giúp cặp song sinh sống thoải mái hơn.

Cả hai người trong cặp song sinh đều bị viêm khớp và việc họ sống trong ngôi nhà trước đây ở Dayton trở nên không an toàn.

Jim cho biết: “Tôi rất biết ơn cộng đồng vì những gì họ đã làm để giúp Ronnie và Donnie có thể sống cùng chúng tôi 10 năm qua.

Cặp song sinh Galyon dính với nhau từ vùng bụng trở xuống và sống lâu hơn cặp song sinh dính liền từ cổ Chang và Eng Bunker (63 tuổi). Họ được công nhận là cặp song sinh dính liền sống thọ nhất vào năm 2014. Họ trở thành biểu tượng về vươn lên, sống có ích mỗi ngày.

Vào năm được công nhận kỷ lục sống thọ nhất, Ronnie cho biết: “Điều mà tôi và Donnie luôn mơ ước, chúng tôi hy vọng sẽ sống bên nhau lâu dài từ khi còn là những đứa trẻ”.

Cặp song sinh này cũng là một phần đặc biệt của cộng đồng Beavercalet.

(theo Harry Nguyễn/Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-song-sinh-dinh-lien-lau-doi-nhat-qua-doi-o-tuoi-68-118851.html