Cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp xã

Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều người nước ngoài tạm trú để đầu tư, làm việc hoặc đi du lịch. Thông thường việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đóng ở TP Đà Lạt.

Lâm Đồng có diện tích rộng (gần 10.000km2), địa hình cách trở. Huyện cách TP Đà Lạt xa nhất là Cát Tiên, gần 200km. Các huyện khác như Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, TP Bảo Lộc… nơi cách TP Đà Lạt xa nhất cũng lên tới 140km. Do đó, mỗi khi có nhu cầu người có liên quan đều phải di chuyển lên TP Đà Lạt trước một ngày và thuê khách sạn ngủ lại qua đêm, hôm sau mới tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để giải quyết công việc. Việc này thực sự là trở ngại lớn. Trong khi người nước ngoài hết hạn tạm trú mà không kịp gia hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thực tế đã nhận làm "cò" dịch vụ này với chi phí rất cao. Theo Luật, người nước ngoài có nhu cầu cấp thị thực, gia hạn tạm trú phải thông qua cá nhân, tổ chức bảo lãnh tại Việt Nam và cá nhân, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài phải trực tiếp tới làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Do đó, đối với các trường hợp thông qua dịch vụ để nộp hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ không tiếp nhận sự việc.

Từ đầu năm 2023, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước tới làm hồ sơ cấp thị thực, gia hạn tạm trú, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đề xuất, xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai sáng kiến đưa việc làm hồ sơ cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc các đối tượng trên về Công an các xã, phường, thị trấn.

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị thường xuyên rà soát những trường hợp sắp hết hạn đăng ký tạm trú, chủ động liên hệ với họ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe, thông báo thời gian hết hạn tạm trú. Nếu họ gặp khó khăn, vướng mắc không thể tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện thủ tục ra hạn tạm trú được, đơn vị sẽ hướng dẫn những trường hợp này tới Công an cấp xã nơi đang tạm trú để được hướng dẫn, làm thủ tục ra hạn. Trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn cử CBCS tới tận nhà để giúp làm thủ tục.

Biết bà Hồ Cẩm Cú (SN 1934, Quốc tịch Canada, tạm trú đường Đội Cấn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) do già yếu, thường xuyên ốm đau, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đã tới nhà thăm hỏi, động viên, đồng thời hướng dẫn làm các thủ tục để ra hạn tạm trú cho bà ngay tại nhà. Sự tận tụy khiến bà Cú rất cảm kích.

"Từ khi triển khai mô hình này tới nay, thông qua cá nhân, tổ chức bảo lãnh, người nước ngoài thuộc các đối tượng trên ở Lâm Đồng chỉ cần liên hệ với Công an các xã, phường, thị trấn nơi cư trú là được hướng dẫn cụ thể và thực hiện thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú tại chỗ mà không cần phải lên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh như trước đây!..", Thượng tá Phan Anh Tuấn cho biết.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cap-thi-thuc-gia-han-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-cong-an-cap-xa-i694938/