Cặp tình nhân dùng xyanua để câu trộm chó, mèo

Trộn xyanua với cá khô để làm bả, Phương và người tình đã bẫy trộm khoảng 500 kg chó, mèo trong 4 ngày.

Ngày 15/6, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, quê Hưng Yên) và Hoàng Thị Phương (35 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng 14/6, người dân thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân phát hiện đôi nam nữ này đi xe máy đánh bả chó phối hợp với công an truy bắt. Ít phút sau, 2 nghi can bị khống chế.

Tại hiện trường, công an tìm thấy 20 con chó đã chết, 10 con mèo và lượng lớn bả chó.

Khám xét nơi ở của 2 người này này tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện 100 g xyanua, 3 kg cá khô và các dụng cụ khác để làm thịt chó.

Làm việc với công an, Nguyễn Văn Phương khai đã dùng loại bả có chất xyanua để diệt chó, mèo. Ngôi nhà thuê ở huyện Nông Cống được cặp tình nhân dùng làm nơi tập kết chó, mèo rồi làm thịt để chuyển đến Hưng Yên tiêu thụ.

Theo công an, chỉ trong 4 ngày (11-14/6), đôi tình nhân này đã "câu" gần 500 kg chó, mèo trên địa bàn các huyện Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-tinh-nhan-dung-xyanua-de-cau-trom-cho-meo-post1095846.html