Cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo

Với mục đích huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với công tác giảm nghèo, ngày 14-4-2021, Thị ủy Bình Long ban hành Kế hoạch số 18 về 'Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025'. Qua 1 năm triển khai thực hiện với sự chung tay, hưởng ứng tích cực của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc, bài toán giảm nghèo cho nhiều hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị xã Bình Long bước đầu đã được giải.

Thiết thực vì người nghèo

Bà Thị Mên ở ấp Phố Lố, xã Thanh Lương năm nay đã 83 tuổi, thuộc đối tượng người già neo đơn, không có người chăm sóc. Thực hiện Kế hoạch số 18 về “Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”, cuối năm 2021, bà Mên được hỗ trợ mỗi tháng 2 triệu đồng, 20kg gạo và được cấp ủy, chính quyền xã mua tặng thẻ bảo hiểm y tế. Trước đó, bà Mên được UBMTTQVN thị xã hỗ trợ xây tặng nhà đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Từ sự hỗ trợ thiết thực, nay bà Mên đã thoát nghèo.

Bà Thị Mên ở ấp Phố Lố, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long thoát nghèo bền vững nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng

Bà Thị Ưng ngụ cùng ấp Phố Lố, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuổi cao, sức yếu nên ngay cả việc đi lại cũng như chăm sóc bản thân bà đều phải nhờ bà con lối xóm. Ông Nguyễn Xuân Trường, công an viên của ấp cho hay, với mức hỗ trợ theo Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long, cơ bản đã giúp bà Ưng ổn định cuộc sống, thuốc men hằng ngày. Cấp ủy, chính quyền và người dân thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ việc nhà với bà.

Bà Thị Ưng, ấp Phố Lố tuổi cao, sức yếu cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên động viên thăm hỏi

Bà Thị Ưng tuổi cao sức yếu đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và người hỗ trợ chăm sóc mỗi khi ốm đau

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Lương cho biết: Thanh Lương có 7 đối tượng thụ hưởng theo Kế hoạch số 18 của Thị ủy Bình Long. Các đối tượng này đều là người già neo đơn, không có người chăm sóc. Ngoài nguồn hỗ trợ theo Kế hoạch số 18, cấp ủy, chính quyền xã cũng vận động cán bộ, đảng viên, mạnh thường quân mua thẻ bảo hiểm y tế, cung cấp thêm nhu yếu phẩm hằng ngày. Các tổ chức, đoàn thể động viên, thăm hỏi, thuốc men và chăm sóc các đối tượng khi ốm đau. “Chúng tôi cho rằng đây là chương trình ý nghĩa nhân văn cao cả. Nếu không có Kế hoạch số 18, Thanh Lương sẽ không xóa được hộ nghèo thuộc các đối tượng nêu trên” - ông Thanh chia sẻ.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Với mức hỗ trợ bình quân 2 triệu đồng và 20kg gạo/tháng, cùng các chính sách an sinh đã giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chương trình thể hiện sự nhân ái, sẻ chia của cấp ủy, đảng viên đối với các trường hợp yếu thế trong xã hội nên có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua 1 năm triển khai thực hiện, thị xã Bình Long đã giải được bài toán thoát nghèo cho 23 hộ nghèo và hỗ trợ 1 gia đình chính sách, người có công khó khăn.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo cho biết, ngoài các chính sách theo Kế hoạch số 18, Bình Long còn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại ở phía sau”. Năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long tiếp tục nhận đỡ đầu 1 hộ chính sách; 5 cơ sở đảng nhận đỡ đầu thoát nghèo bền vững cho 6 hộ; đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tiếp tục hỗ trợ thoát nghèo cho 17 hộ/18 người. Bình Long phấn đấu 100% hộ nghèo thuộc hộ người già neo đơn, không có khả năng lao động được hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Theo Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo, chương trình “Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” của Thị ủy Bình Long mới được triển khai nhưng đã có sức lan tỏa rất lớn đối với cấp ủy, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác giảm nghèo bền vững, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống cho hộ nghèo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Bình Long.

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/144533/cap-uy-dang-vien-chung-tay-giam-ngheo