Australia trông đợi hợp tác với chính quyền mới của Mỹ

Sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Australia đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu tại Thượng viện Australia vào hôm nay (9/11), Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ dựa trên những giá trị chung, vì thế Australia luôn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ trong đó có chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng như chính quyền sắp tới.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne (Ảnh: ABC News)

Ngoại trưởng Australia Marise Payne (Ảnh: ABC News)

Bộ trưởng Marise Payne nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đã gây ra những tác động kinh tế không nhỏ, Australia sẽ tiếp tục cùng với Mỹ đối mặt với những thách thức chiến lược chung. Hai nước cũng sẽ hợp tác trong vấn đề an ninh y tế, chống lại các tin tức giả, nỗ lực phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại và ủng hộ các đối tác phục hồi kinh tế thông qua các dự án hạ tầng cơ sở trọng điểm.

Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định Australia và Mỹ đều “tin tưởng vào khu vực mà nhân quyền được tôn trọng, bầu trời và các vùng biển được rộng mở để giao lưu và thương mại có thể phát triển”.

Bà Marsie Payne cho biết, trong khuôn khổ cơ chế sẵn có như Bộ Tứ, Australia sẽ cùng với Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Mỹ nhằm đảm bảo khu vực hòa bình và ổn định: “Cùng với Nhật Bản, chúng ta vừa công bố dự án đầu tiên trong khuôn khổ Đối tác hạ tầng cơ sở ba bên để xây dựng cáp viễn thông dưới biển tới Palau. Về Thỏa thuận Paris, Australia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ phát triển các công nghệ phù hợp với lộ trình đầu tư công nghệ của chúng ta nhằm giảm khí phát thải và tạo thêm việc làm mới,. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tứ giữa Australia, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản nhằm đảm bảo khu vực được vận hành dựa trên pháp luật chứ không phải sức mạnh”.

Trước đó vào ngày 8/11, trong bài phát biểu chúc mừng ông Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ và các nước có chung quan điểm để mang lại thịnh vượng, hòa bình cho tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thủ tướng Scott Morrison cũng để ngỏ khả năng mời Mỹ quay trở lại tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong bài phát biểu này, Thủ tướng Scott Morrison đã mời đã mời ông Joe Biden tới thăm Australia vào năm tới nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ đồng minh./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-trong-doi-hop-tac-voi-chinh-quyen-moi-cua-my-816332.vov