Cặp vận động viên Cuba xác lập kỷ lục ở nội dung canoe đôi nam 1.000m

Hai vận động viên của Cuba đã cán đích đầu tiên sau 3 phút 24 giây 995, nhanh hơn 0,203 giây so với cặp vận động viên về nhì của Trung Quốc là Liu Hao và Zheng Pengfei.

Cặp vận động viên Cuba Serguey Torres Madrigal và Fernando Dayan Jorge Enriquez. (Nguồn: Reuters)

Cặp vận động viên Cuba Serguey Torres Madrigal và Fernando Dayan Jorge Enriquez đã giành huy chương Vàng ở nội dung canoe đôi nam 1.000m tại Olympic Tokyo 2020 sáng 3/8, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.

Trong cuộc đua tại đường chèo quốc tế Sea Forest Waterway ở vịnh Tokyo, hai vận động viên của Cuba đã cán đích đầu tiên sau 3 phút 24 giây 995, nhanh hơn 0,203 giây so với cặp vận động viên về nhì của Trung Quốc là Liu Hao và Zheng Pengfei.

Thành tích này cũng xác lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung canoe đôi nam 1.000m, nhanh hơn gần 2 giây so với kỷ lục được xác lập trong trận bán kết trước đó cùng ngày của hai nhà vô địch châu Âu là cặp vận động viên người Đức Sebastian Brendel và Tim Hecker.

Cặp vận động viên này chỉ về vị trí thứ 3 trong trận chung kết với thành tích 3 phút 25 giây 615, giành huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cap-van-dong-vien-cuba-xac-lap-ky-luc-o-noi-dung-canoe-doi-nam-1000m/731111.vnp