Cáp viễn thông chằng chịt ở khu dân cư

Tại một số con ngõ, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng dây cáp truyền hình, dây cáp internet giăng mắc chằng chịt như mạng nhện trên đầu người dân.

Hiện nay trên một số các ngõ ngách tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, dây điện lẫn với dây cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, được bó vào nhau vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Hiện nay trên một số các ngõ ngách tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, dây điện lẫn với dây cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, được bó vào nhau vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại khu vực đường Tú Mỡ (thuộc Quận Cầu Giấy), hệ thống dây cáp ngổn ngang như "ma trận", thậm chí còn vướng mắc vào những cành cây.

Tại những con ngách nhỏ, dây cáp giăng kín khoảng không, ngoài ra còn sà xuống thấp, sát với ban công tầng 2 của nhiều hộ dân.

Trên một số cây cột, hàng trăm chiếc dây cáp khác nhau trong tình trạng "rối như tơ vò" được cuộn tròn treo lên cột điện.

Nguy hiểm hơn, nhiều hộ kinh doanh còn chăng mắc dây đèn trang trí xen kẽ các dây điện, dây cáp...

Có những dây cáp rủ xuống đường, gây cản trở cho người đi bộ và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hệ thống dây điện bị bao quanh bởi những loại dây cáp tại nhiều con ngõ.

Trên tuyến phố Đình Thôn, thuộc phường Mỹ Đình 1, dây điện và dây cáp sà xuống đường như mắc võng, người đi đường có thể sờ tay vào được. Theo anh Nguyễn Minh, (người dân sống tại khu vực này) cho biết: "Mỗi lần đi qua khu vực này tôi và những người khác rất sợ điện giật, đặc biệt là trẻ nhỏ nếu vô tình chạm tay vào thì không thể lường trước được hết hậu quả".

Nhiều tuyến phố dây cáp chằng chịt như mạng nhện.

Hồng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/day-dien-cap-vien-thong-giang-nhu-mang-nhen-tren-dau-nguoi-dan-169230523164400851.htm