Cặp vợ chồng châu Á sinh hai con da trắng

Phòng khám ở Mỹ đã cấy nhầm phôi của gia đình khác cho người phụ nữ gốc châu Á khiến cô sinh ra hai bé trai da trắng.

Cặp vợ chồng người Mỹ gốc châu Á đã đạt được thỏa thuận hòa giải với một phòng khám hỗ trợ sinh sản ở California sau khi có sự nhầm lẫn khiến người phụ nữ mang thai và sinh con từ phôi của hai gia đình khác nhau.

Phòng khám đã để ra sai sót trong thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: New York Post

New York Post đưa tin, cặp đôi Y.Z và A.P sống ở New York, kết hôn năm 2012. Gặp khó khăn trong việc thụ thai, họ đã chi 100.000 USD cho dịch vụ thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Phòng khám Sinh sản Cha vào năm 2018. Trên website, phòng khám này quảng cáo đã thực hiện ước mơ của hàng chục nghìn bậc cha mẹ ở hơn 20 quốc gia.

Đầu năm 2018, phòng khám thu nhận tinh trùng và trứng của cặp vợ chồng trên. A.P mang thai đôi vào năm đó. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cấy nhầm phôi từ hai gia đình khác cho A.P. Người mẹ sinh ra hai bé trai da trắng chứ không phải hai bé gái như được thông báo trước đó.

Thực tế, trong quá trình siêu âm, cặp vợ chồng đã phát hiện bất thường nhưng bác sĩ vẫn khăng khăng bác bỏ mối lo ngại. Năm 2019, hai em bé chào đời, phòng khám buộc phải thừa nhận sai sót. Cặp sinh đôi được trả lại cho hai gia đình khác nhau, trong đó có vợ chồng Anni và Ashot Manukyan.

Một bé trai được trả về gia đình Manukyan. Ảnh: New York Post

Y.Z. và A.P. đã đệ đơn kiện Phòng khám Sinh sản Cha vào tháng 7/2019. Theo CNN, ban đầu đơn được nộp lên Tòa án Liên bang Brooklyn, sau đó chuyển đến Tòa án Liên bang California. Các thủ tục pháp lý bao gồm thỏa thuận riêng vào tháng 10/2023 với một trong những bác sĩ của phòng khám, Joshua Berger, cùng số tiền 200.000 USD.

Tháng trước, luật sư đại diện cho cặp vợ chồng và Phòng khám Sinh sản Cha đã nộp hồ sơ thông báo cho Tòa án Liên bang California về việc hòa giải.

Người mẹ ruột của một trong hai trẻ sinh đôi là Manukyan cũng bị cấy nhầm phôi của cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, cô không sinh nở thành công.

Gia đình Manukyan phát hiện họ đã trở thành cha mẹ thông qua cặp vợ chồng người Mỹ gốc châu Á sau khi phòng khám gọi họ đi xét nghiệm ADN vào tháng 3/2019. Cặp đôi này cũng kiện phòng khám về sai sót và hòa giải bằng một khoản tiền không được tiết lộ vào tháng 12/2019.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-vo-chong-chau-a-sinh-hai-con-da-trang-do-nham-lan-cua-phong-kham-2239003.html