Cặp vợ chồng chuyên chỉ đạo đàn em xăm trổ thu phí 'bảo kê' trước bệnh viên

Công an TP Vinh vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Văn Hoàn vì liên quan đến việc chỉ đạo đàn em thu tiền phí bảo kê người dân buôn bán trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngày 18-12, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh) cùng đồng bọn để điều tra về hành vi thu tiền "bảo kê" các hàng quán trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo CAND

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo CAND

Trước đó, qua nắm bắt địa bàn, công an TP Vinh phát hiện một nhóm đối tượng xăm trổ dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hoàn thường xuyên đến các quầy hàng, quán ăn uống trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thu phí "bảo kê". Tiểu thương nào phản ứng, không nạp tiền liền bị Hoàn cùng đồng bọn dùng dao phóng lợn, tuýp sắt đe dọa, đánh đập.

Ngày 16-12, sau nhiều ngày điều tra củng cố chứng cứ, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn, Trương Thị Mỹ Nhung (SN 1986, vợ của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (SN 1983, trú tại xóm 22 xã Nghi Phú, TP Vinh) và Nguyễn Hồng Thái (SN 1989, trú xóm 13 xã Nghi Phú, TP Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an thu giữ số tiền tang vật 18 triệu đồng các đối tượng thu của 36 quầy hàng trước cổng bệnh viện cùng một số tang vật liên quan.

Được biết, nhiều đối tượng trong băng nhóm này có các tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Riêng Nguyễn Văn Hoàn vừa mãn hạn tù được vài tháng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cap-vo-chong-chuyen-chi-dao-dan-em-xam-tro-thu-phi-bao-ke-truoc-benh-vien-20201218155705029.htm