Cặp vợ chồng 'phi công trẻ' bán ma túy

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Quốc (SN 1992) ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và cặp vợ chồng Hà Thị Thúy (SN 1979), Phùng Văn Thiệu (SN 1982) cùng trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 30-8, tại bãi tập xe trên địa bàn phường Mễ Trì, tổ công tác CAP Mễ Trì bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quốc đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong túi áo Quốc 9 gói giấy và 1 gói nilon có chứa tinh bột màu trắng. Giám định sơ bộ đều là heroin có tổng trọng lượng 0,823g.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Quốc khai tối 29-8, tại nhà trọ của mình ở phường Quan Hoa, Quốc rủ một bạn nghiện mới quen tên Vinh cùng “hùn vốn” mua heroin về bán kiếm lời. Đều là những "con nghiện" nặng nên Vinh đã đồng ý. Theo đó, Vinh đã góp số tiền 1,8 triệu đồng còn Quốc có sẵn trong túi 1,4 triệu đồng.

Có được số tiền hơn 3 triệu đồng, Quốc đã gọi điện liên lạc với Hà Thị Thúy, bảo bán cho 3,2 triệu đồng tiền heroin. Thúy đồng ý bán và hẹn Quốc đến khu vực phía sau chùa Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt để giao hàng.

21h ngày 29-8, Quốc đèo Vinh đến điểm hẹn mua ma túy. Khi đến nơi, Quốc gọi điện cho Thúy. Nhận được tín hiệu của đối tác, chỉ 5 phút sau đó, cặp vợ chồng “phi công trẻ” xuất hiện.

Vinh đã lấy trong ví của Quốc số tiền 3,2 triệu đồng đưa cho Thúy. Thúy nhận đủ tiền rồi chỉ cho Quốc biết vị trí giấu ma túy là ở dưới đất cách chỗ 4 người đứng khoảng 3m. Quốc đi bộ xuống tìm và phát hiện ở gần cột điện có một bao thuốc lá Thăng Long, bên trong có 1 túi nilon đựng ma túy.

Tang vật vụ án

Quốc nhận hàng rồi mang về phòng trọ chia thành 36 gói nhỏ. Vinh chia cho Quốc 4 tép, cầm đi 30 tép để bán cho khách với giá 100.000 đồng/tép. Còn 2 tép, các đối tượng mang ra sử dụng luôn.

Sáng 30-8, tại khu vực bãi tập xe trên địa bàn phường Mễ Trì, Vinh đưa thêm cho Quốc 5 tép nhỏ và 1 túi nilon heroin và bị lực lượng CAP Mễ Trì phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 30-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ được cặp vợ chồng “phi công trẻ”, thu giữ trong người Phùng Văn Thiệu 3,552g heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này, lực lượng công an còn thu giữ thêm 16,505g heroin.

Trường Văn

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/cap-vo-chong-phi-cong-tre-ban-ma-tuy/741442.antd