Cặp vợ chồng siêu lừa dắt nhau hầu tòa

Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011, vợ chồng Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 cá nhân và tổ chức với tổng số tiền lên đến 51 tỷ 850 triệu đồng.

Dắt nhau hầu tòa vì lừa đảo. Ảnh minh họa

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Hưng (SN 1962) và Nguyễn Thị Bích (SN 1964, vợ Hưng) cùng trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng trong vụ án, Nguyễn Văn Thọ (SN 1987, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) – cựu nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, vì cần tiền làm ăn nên tháng 4/2011, vợ chồng Hưng vay 4 tỷ đồng của Nguyễn Quốc Trung (SN 1972, ở quận Đống Đa) và lập thế chấp ngôi nhà tại tổ 5, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đến hạn thanh toán nhưng không trả được tiền nên vợ chồng Hưng làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà thế chấp cho ông Trung. Hưng nói quen nhiều người nên giữ lại sổ đỏ làm thủ tục sang tên.

Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Hưng lại bán ngôi nhà này cho người khác. Ngoài ra, Hưng còn thế chấp nhà này cho một ngân hàng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 6 tỷ đồng. Nguyễn Văn Thọ chính là người đã đề nghị lãnh đạo ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay khoản tiền nói trên.

Ngoài ra, vợ chồng Hưng còn thực hiện một số vụ lừa đảo khác, tổng cộng từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011, vợ chồng Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 cá nhân và tổ chức với tổng số tiền lên đến 51 tỷ 850 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn vì lý do sức khỏe của 1 trong 3 bị cáo.

T. Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cap-vo-chong-sieu-lua-dat-nhau-hau-toa-d23581.html