Cặp vợ chồng Trung Quốc cho con phóng uế trên đường, còn đánh người ngăn cản

Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi làm công việc dọn vệ sinh tại công viên gần nơi cặp vợ chồng cho con đi vệ sinh.

Cảnh nạn nhân bị hành hung được người qua đường ghi lại - Ảnh chụp màn hình Shanghaiist

Một nhân viên vệ sinh 66 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa bị một cặp vợ chồng hành hung sau khi ngăn cản họ cho con phóng uế trên lề đường, theo trang Shanghaiist.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11.10 khi nhân viên tên Tiểu Giang đang dọn rác tại một công viên ở thành phố Nhữ Châu thì phát hiện cặp vợ chồng định cho đứa bé đi vệ sinh nên chạy đến ngăn cản.

Cặp vợ chồng không nêu tên bắt đầu chửi bới và tấn công người phụ nữ. Trong đoạn phim được người qua đường ghi lại, người chồng túm lấy tóc nhân viên vệ sinh và kéo đi sau khi nạn nhân bị ngã.

Trong lúc đó, người vợ tranh cãi với những người đi đường cố ý ngăn cản, đồng thời còn nhổ nước bọt về phía nạn nhân.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường và đưa cặp vợ chồng về đồn, trong khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện.

“Người quét đường thì luôn bị người ta coi khinh”, bà Tiểu Giang nói trong nước mắt khi tiếp xúc báo giới. May mắn bà chỉ bị xây xát nhẹ.

Cặp vợ chồng sau đó đã xin lỗi và đồng ý trả viện phí cho nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và cho rằng họ nên bị tạm giữ. Truyền thông địa phương đưa tin có nhà vệ sinh công cộng gần nơi xảy ra sự việc.

Tuần trước, cư dân mạng tại Trung Quốc cũng chia sẻ hình ảnh một bà mẹ cho con đi tiểu ngay trên xe buýt đông đúc ở Bắc Kinh.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cap-vo-chong-trung-quoc-cho-con-phong-ue-tren-duong-con-danh-nguoi-ngan-can-1015696.html