Capello:" Rooney sẽ thi đấu vào đêm nay"

(Bongda24h) – Trước phong độ nghèo nàn của Wayne Rooney trong thời gian sau World Cup, huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello từng dọa sẽ đẩy anh lên băng ghế dự bị nếu không cải thiện được khả năng ghi bàn. Nhưng sau khi chứng kiến Rooney được “thông nòng” khi thực hiện thành công quả penaly trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước West Ham, Don Fabio đã cho biết ông sẽ để “chàng Shrek” ra sân trong trận đấu gặp Bulgari tại vòng loại Euro 2012.

Sau một kì World Cup không thành công cùng đội tuyển Anh, Wayne Rooney đã tỏ ra nhàm chán và lao vào những cuộc ăn chơi, thậm chí anh còn tiểu tiện ngay ngoài đường khiến cả hai vị chiến lược gia Fabio Capello và Alex Ferguson đều không hài lòng. Chẳng những thế, “chàng Shrek” còn không thể ghi cho mình một bàn nào kể từ trận gặp Bayern Munich năm trước. Nhưng trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Westham, Rooney đã giải cơn khát bàn thắng với việc thành công trên chấm phạt đền. Rooney sẽ bắt đầu khai hỏa sau khi thực hiện thành công quả penalty trong trận đấu với Westham? Trước trận đấu tại vòng loại Euro 2012 với Bulgari, chứng kiến Rooney ghi bàn trở lại và tập luyện tuần trước, HLV Capello đã cho biết:” Cậu ấy ổn, cậu ấy đã quay trở lại, tôi thấy vui vì cậu ấy đã ghi được bàn thắng. Tôi đã theo dõi cậu ấy trong suốt trận đấu cuối cùng gặp Westham. Rooney chạy rất nhiều trên sân và tự do trong di chuyển, cậu ấy sẽ thi đấu vào ngày mai”. Ngoài ra, HLV Capello còn công bố thêm một số cầu thủ sẽ được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Bulgari, hậu vệ Jagielka mặc dù đang chấn thương mắt cá nhưng vẫn được chiến lược gia người Italia tin tưởng rằng sẽ có trạng thái tốt nhất để sẵn sàng thi đấu: ”Buổi tập diễn ra rất tốt, các cầu thủ đều sẵn sàng và một số vấn đề chúng tôi gặp phải trong hai ngày qua đang dần được cải thiện. Jagielka đang trong trạng thái tốt nhất. Tôi không lo lắng nhưng hiểu rằng các trung vệ sẽ lần đầu đá cặp với nhau trong trận đấu ngày mai. Tôi hi vọng họ tập trung trong mọi thời điểm, Glen Johnson và Ashley Cole sẽ hỗ trợ cho họ và tất nhiên là cả các tiền vệ nữa”. Huấn luyện viên Capello đã bị chỉ trích rất nhiều sau thất bại của đội tuyển Anh tại World Cup, nhưng ông cho rằng đó là việc mà mọi huấn luyện viên đều phải đương đầu đồng thời cũng nhận định về đối thủ sắp tới của Tam Sư:” Đó là một phần của nghề huấn luyện, khi chiến thắng thì bạn là số một, khi thất bại thì bạn là nỗi thất vọng. Tôi đã có được những kinh nghiệm mới nên đã thay đổi một số thứ, nhưng không nhiều. Bulgari là một đối thủ khó chơi, họ phòng ngự với 9 người và chỉ cắm duy nhất một tiền đạo, và họ sẽ chờ cơ hội để phản công, rất nhanh. Họ có những cầu thủ chất lượng nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng và hi vọng các cổ động viên sẻ ủng hộ chúng tôi”. Cuối cùng, khi được hỏi về vấn đề của Beckham, HLV Capello đã trả lời:” Cánh cửa luôn rộng mở đối với mọi cầu thủ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thích lựa chọn những cầu thủ trẻ hơn”. Như Đạt

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201009/7cyu932020/capello-rooney-se-thi-dau-vao-dem-nay.html