Caracas tố cáo Nhà Trắng tiếp tục âm mưu kích động bạo lực tại Venezuela

Ngày 6/3, Chính phủ Venezuela đã ra thông cáo phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn sắc lệnh hành pháp coi quốc gia Nam Mỹ này là 'mối đe dọa bất thường' đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Venezuela tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ. (Ảnh minh họa. Nguồn: Freight Waves)

Caracas cũng nhận định sắc lệnh được ký ban hành năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama này là “lời cáo buộc gian trá, đáng hổ thẹn và hoàn toàn vô lý” nhằm biện hộ cho những “đe dọa và tội ác chống lại loài người mà các biện pháp cưỡng bức đơn phương của Washington” gây ra cho nhân dân Venezuela.

Caracas tố cáo với hành động này, Nhà Trắng tiếp tục âm mưu kích động bạo lực tại Venezuela, không thừa nhận các thể chế dân chủ và ý chí của nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời cho rằng, đây là một minh chứng nữa cho thấy các quan chức Mỹ khinh thường luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của quốc gia khác.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng thông báo về tiến trình của vụ việc Caracas kiện Washington tại Tòa án quốc tế The Hague với tội danh gây ra tội ác chống lại loài người tại quốc gia Nam Mỹ này thông qua hàng loạt biện pháp trừng phạt và thù địch từ năm 2014 tới nay.

Chu An

(theo Reuters, New York Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/caracas-to-cao-nha-trang-tiep-tuc-am-muu-kich-dong-bao-luc-tai-venezuela-110995.html