Cardi B bị cảnh sát triệu tập vì đánh nhau ở câu lạc bộ thoát y

Theo Guardian, Cardi B bị buộc tội có hành động liều lĩnh và tấn công nguy hiểm, sau một trận đánh nhau ở câu lạc bộ thoát y tại New York cuối tuần trước. Khi rời đồn cảnh sát, rapper mỉm cười nhưng từ chối bình luận.

Cardi B mỉm cười rời đồn cảnh sát. Ảnh: GCImages.

Luật sư của Cardi B - Jeff Kern - chia sẻ: "Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy gây hại bất cứ ai đêm đó. Chúng tôi hy vọng vấn đề được giải quyết nhanh chóng".

Phía cảnh sát cho biết Cardi B và bạn bè tới một câu lạc bộ vào khoảng 3h sáng 29/9. Sau đó, cô cãi nhau với nữ pha chế. Họ ném chai lọ, ghế... vào nhau, làm người pha chế và một nhân viên khác bị thương. Cardi B và khoảng chín người khác trong nhóm chạy trốn.

Vụ việc xảy ra sau ba tuần Cardi B đánh nhau với Nicki Minaj tại bữa tiệc thuộc Tuần thời trang New York. Ca sĩ khi đó bị u đầu, váy áo rách. Sau vụ việc, Nicki và Cardi thỉnh thoảng bóng gió nói nhau trên mạng xã hội.

Cardi B sinh năm 1992 ở New York, Mỹ. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi tới với nghề ca hát. Năm 2017, cô vào top 10 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong năm, theo Google Trends. Tạp chí Billboard xếp bản hit Bodak Yellow của cô ở vị trí thứ hai trong danh sách 100 ca khúc xuất sắc của năm 2017. Với Bodak Yellow, cô cũng nhận hai đề cử Grammy 2018 cho "Ca khúc Rap xuất sắc" và "Màn trình diễn Rap xuất sắc".

Minh Anh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/cardi-b-bi-canh-sat-trieu-tap-vi-danh-nhau-o-cau-la-c-bo-thoa-t-y-16137.html