Carlos Alcaraz - chân dung nhà vô địch US Open 2022

Carlos Alcaraz là tay vợt tuổi teen đầu tiên vô địch Grand Slam kể từ năm 2005, người trẻ nhất lịch sử giữ ngôi số 1 thế giới.

Carlos Alcaraz lên ngôi vô địch US Open 2022. (Nguồn: NY Post)

Carlos Alcaraz lên ngôi vô địch US Open 2022. (Nguồn: NY Post)

Tối 11/9, tay vợt mới đón sinh nhật 19 tuổi đầu tháng 5 giành chiến thắng 6-4, 2-6,7-6 và 6-3 trước Casper Ruud tại chung kết US Open 2022. Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Carlos Alcaraz.

Chiến thắng ngọt ngào giúp ngôi sao người Tây Ban Nha lập kỷ lục là nhà vô địch tuổi teen đầu tiên của Mỹ mở rộng kể từ năm 1990 khi huyền thoại Pete Sampras làm được điều này. Alcaraz cũng là tay vợt tuổi teen đầu tiên vô địch Grand Slam kể từ năm 2005, sau khi đàn anh đồng hương Rafael Nadal đăng quang tại Pháp mở rộng.

Vô địch Mỹ mở rộng 2022, Carlos Alcaraz cũng lần đầu lên ngôi số 1 thế giới và là tay vợt trẻ tuổi nhất trong lịch sử giữ ngôi vị này kể từ khi bảng điểm ATP ra đời năm 1973.

Sau chiến thắng trước đối thủ người Na Uy tối 11/9, chàng trai 19 tuổi bật khóc nói: "Đây là điều tôi đã mơ ước từ khi còn là một cậu nhóc. Trở thành số 1 thế giới, là nhà vô địch Grand Slam, tôi đã thực sự nỗ lực để có được. Bây giờ tôi rất xúc động, không biết nói gì nữa".

Trên trang cá nhân, Carlos Alcaraz đăng ảnh hôn Cup cùng chú thích ngắn gọn: "Tôi không biết nói gì bây giờ. Tôi chỉ muốn tiếp tục mơ ước".

Trước khi đăng quang trên sân Arthur Ashe, Carlos Alcaraz thăng tiến rất nhanh từ đầu năm. Anh đã chiến thắng 6 danh hiệu trong sự nghiệp, 5 trong số đó giành được năm nay.

Tại Madrid Masters đầu tháng 5, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đánh bại hai đàn anh lừng danh Rafael Nadal và Novak Djokovic cùng Alexander Zverev trong ba ngày liên tiếp để đăng quang. Alcaraz là người duy nhất vượt qua cả Nadal và Djokovic 2 ngày liên tiếp trên mặt sân đất nện.

Tại Miami Open đầu tháng 4, Alcaraz vượt qua chính Casper Ruud - bại tướng tại chung kết Mỹ mở rộng tối 11/9, giành danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cũng là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Miami Open, là tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang ở giải đấu này.

Trước đó, Carlos Alcaraz gây chú ý từ US Open 2021 sau khi đánh bại tay vợt số 3 thế giới lúc đó là Stefanos Tsitsipas để vào tứ kết. Nhưng ở trận tranh vé vào bán kết, ngôi sao tuổi teen bị chấn thương, phải bỏ cuộc trước Felix Auger-Aliassime.

Tại giải Australia mở rộng đầu năm nay, Alcaraz là tay vợt nam trẻ nhất được xếp hạng hạt giống trong vòng 30 năm nay. Anh dừng bước ở vòng 3 trước Matteo Berrettini sau 5 set kịch tính.

Carlos Alcaraz Garfia sinh ngày 5/5/2003 tại El Palmar, Murcia, Tây Ban Nha, trong gia đình có 4 anh chị em. Tay vợt người Tây Ban Nha bắt đầu chơi tennis từ năm 4 tuổi, dưới sự hướng dẫn từ người cha cũng là một tay vợt chuyên nghiệp từng nằm trong top 40 của Tây Ban Nha.

Thần tượng của Alcaraz là đồng hương Nadal và huyền thoại Roger Federer. Tân vương làng quần vợt bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 2018 ở tuổi 15. HLV của Alcaraz là Juan Carlos Ferrero - cựu tay vợt đồng hương từng vô địch Roland Garros 2003 và cũng là cựu số 1 thế giới.

Carlos Alcaraz đã giành được hơn 9 triệu USD tiền thưởng, trong đó có 2,6 triệu USD sau khi vô địch Mỹ mở rộng. Ngoài tennis, chàng trai tuổi teen mê golf và bóng đá. Carlos Alcaraz hâm mộ CLB Real Madrid. Trên Instagram, tay vợt người Tây Ban Nha thu hút hơn 1,8 triệu người theo dõi (follower).

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/carlos-alcaraz-chan-dung-nha-vo-dich-us-open-2022-197865.html