Carrick hữu dụng ra sao nếu trở thành trợ lý Mourinho

Carrick đã chơi trận đấu cuối cùng của mình, trận đấu thứ 464 trong màu áo Quỷ Đỏ khi Man Utd tiếp đón Watford trên sân nhà.

Hơn 75000 người hâm mộ tại Old Trafford đã có một màn tri ân đáng nhớ đến người đội trưởng thầm lặng của Quỷ Đỏ, và Carrick cũng đáp lại tấm thịnh tình đó với một pha bấm bóng mở toang hàng phòng ngự Watford để rồi Mata kiến tạo cho Rashford ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Carrick có trận đấu chia tay NHM đáng nhớ.

Trước trận đấu, Mourinho thông báo rằng vào mùa tới, trợ lý thân cận số 1 của ông, Rui Faria sẽ không còn sát cánh bên cạnh ông nữa. Sau 17 năm sát cánh, chinh chiến trên mọi mặt trận cùng nhau, việc Rui Faria ra đi là một mất mát không hề nhỏ cho Mourinho.

Cộng thêm việc Mourinho không giấu giếm khả năng Carrick sẽ xuất hiện trong BHL, NHM đội bóng đang mong chờ sẽ được gặp lại Carrick trên cương vị trợ lý số 1 của Mourinho, thay thế vào vị trí mà Rui Faria để lại.

Tất nhiên việc này vẫn cần thêm thời gian để BLĐ đội bóng lẫn Mourinho cân nhắc. Vì vẫn còn đó một vài nhân vật tiếng tăm khác cũng rất am hiểu United như cưu trợ lý Rene Meulensteen (trợ lý số 1 của Sir Alex), hoặc Ryan Giggs.

Trong trường hợp Carrick được chọn, thì liệu anh sẽ hữu dụng như thế nào với Mourinho?

Carrick sẽ rất hiểu nội tình cầu thủ, vì anh chỉ vừa là đồng đội trên sân với họ cách đây ít lâu. Sự gắn kết của Carrick với các cầu thủ là điều mà các trợ lý khác không thể có được, kể cả là Rui Faria hay Ryan Giggs. Có Carrick, Mourinho có thể dễ dàng kiểm soát phòng thay đồ hơn nữa, nhất là trong bối cảnh Man Utd ngày càng có nhiều ông sao bự với cái tôi lớn xuất hiện.

Các cầu thủ bất đồng với Mourinho hoặc chiến thuật của đội bóng có thể sẽ được gỡ rối thông qua cầu nối Carrick.

Dưới góc nhìn của một cầu thủ đã từng thi đấu đỉnh cao, Carrick hoàn toàn có thể đưa ra những gợi ý hợp lý cho Mourinho trong một thời điểm cụ thể nào đó trong trận đấu vì dẫu sao, Mourinho chưa từng thi đấu đỉnh cao như Carrick. Việc am tường thi đấu đỉnh cao thực tế đã giúp không ít các HLV thành danh khi chuyển từ nghiệp cầu thủ sang HLV, điển hình là Zinedine Zidane, Pep Guardiola, hay Jupp Heynckes.

Biết đâu Carrick sẽ trở thành Sir Alex đệ nhị?

Việc có cơ hội làm trợ lý Mourinho sẽ là một nền tảng tuyệt vời để Carrick có thể học hỏi những kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao và biết đâu mai này, chính anh sẽ có cơ may trở thành một Sir Alex phiên bản đệ nhị?

Trương Hiển

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/carrick-huu-dung-ra-sao-neu-tro-thanh-tro-ly-mourinho-d445326.html