Casemiro ghi bàn giúp Man United thắng trận thứ 6 liên tiếp

Rạng sáng 4/1 (giờ Hà Nội), Man United đánh bại Bournemouth 3-0 ở vòng 19 Premier League, nâng mạch thắng trên mọi đấu trường lên con số 6.

Trước lịch thi đấu dày đặc, HLV Erik Ten Hag phải thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự khi tiếp đón Bournemouth. Ở hàng thủ, bộ tứ vệ dưới thời HLV Ole Gunnar Solskajer được tái hợp (Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire và Luke Shaw). Phía trên, Donny Van De Beek có lần hiếm hoi xuất hiện ở đội hình xuất phát.

Dưới cơn mưa lớn tại Old Trafford, Man United cầm bóng vượt trội (68%). Tuy nhiên, trước hàng thủ số đông của Bournemouth, sức ép "Quỷ đỏ" tạo ra là không quá lớn. Trong cả hiệp một, chủ nhà chỉ có một cú dứt điểm trúng đích nhưng ngay lập tức trở thành bàn thắng.

Phút 23, Christian Eriksen treo bóng từ chấm đá phạt bên cánh trái. Hàng thủ Bournemouth bị hút vào vị trí của Harry Maguire, từ đó mở ra khoảng trống để Casemiro băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số.

 Cựu sao Real Madrid có bàn thắng thứ 2 tại Premier League mùa này trong khi Eriksen chạm mốc 10 pha kiến tạo tính từ tháng 2/2022 đến nay, thành tích chỉ Kevin De Bruyne (15) và Dejan Kulusevski (12) mới làm được.

Cựu sao Real Madrid có bàn thắng thứ 2 tại Premier League mùa này trong khi Eriksen chạm mốc 10 pha kiến tạo tính từ tháng 2/2022 đến nay, thành tích chỉ Kevin De Bruyne (15) và Dejan Kulusevski (12) mới làm được.

Sau khi thủng lưới, Bournemouth vùng lên và liên tục nhồi bóng vào vùng cấm MU nhưng không hiệu quả. Maguire và Wan-Bissaka gây ấn tượng với nhiều tình huống không chiến và tranh cướp bóng thành công.

"Quỷ đỏ" giữ sạch lưới trong hiệp một nhưng bất ngờ chịu tổn thất ở cuối hiệp khi Van De Beek gặp chấn thương sau cú vào bóng quyết liệt từ cầu thủ đội khách. Anh buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Alejandro Garnacho.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 4 phút, Garnacho đã tạo khác biệt bằng đường căng ngang vừa tầm để Luke Shaw dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.

Hậu vệ trái người Anh có bàn thắng đầu tiên cho MU sau 1.607 ngày.

Trong phần còn lại của hiệp hai, hàng thủ MU có dấu hiệu chệch choạc. Tuy nhiên, De Gea đã kịp tỏa sáng để giúp chủ nhà giữ lại 3 điểm. Từ phút 57 đến 59, thủ môn sinh năm 1990 thực hiện 3 pha cứu thua, hai trong số đó để cản những cú dứt điểm cận thành của Phillip Billing và Jaidon Anthony.

MU trụ vững trước sức ép của đội khách và tung đòn kết liễu ở phút 86. Shaw tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha phát bóng chuẩn xác để Bruno thoát xuống. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyền ngang cho Rashford đệm vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-0.

Trận đấu trên sân Old Trafford khép lại với chiến thắng dành cho MU. Thầy trò HLV Erik ten Hag xây chắc vị trí thứ 4 với 35 điểm, hơn Tottenham 5 điểm. "Quỷ đỏ" còn đang bằng điểm với đội xếp thứ 3 Newcastle và chỉ xếp sau do kém hiệu số. Đây cũng là trận bất bại thứ 9 liên tiếp của MU trên sân nhà, trong đó có 8 chiến thắng.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/casemiro-ghi-ban-giup-man-united-thang-tran-thu-6-lien-tiep-post1390828.html