Casemiro giúp Brazil nhảy múa ở World Cup

Sự ngẫu hứng trong cách chơi của Brazil có đẹp đến đâu thì hàng thủ cũng cần được đảm bảo an toàn. Khi ấy, Casemiro chính là khác biệt.

 Casemiro là chất kết dính trong lối chơi của "Selecao".

Casemiro là chất kết dính trong lối chơi của "Selecao".

Người ta nói nhiều về việc Brazil chơi thứ bóng đá đẹp đúng như nghĩa đen của nó. Trước Hàn Quốc, "Selecao" thật sự nhảy múa. Nhưng Casemiro mới là người mang lại sự cân bằng. Ngay cả Neymar cũng phải thừa nhận tầm ảnh hưởng của tiền vệ này.

HLV Tite cùng chung quan điểm. Ông cho hay: "Tôi thường không bình luận ý kiến của người khác, nhưng lần này tôi cho phép mình. Tôi đồng ý với Neymar rằng Casemiro là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới".

Giá trị của Casemiro

Neymar hoặc Vinicius Junior có thể là cầu thủ giỏi nhất của Brazil, nhưng Casemiro mới quan trọng nhất. Trong thời đại của các tiền vệ trẻ - nơi mà những Enzo Fernandez, Jude Bellingham, Gavi hay Pedri dần ghi dấu ấn - thì chính ngôi sao 30 tuổi mới là người đặt ra tiêu chuẩn cho vị trí của mình.

“Tố chất thủ lĩnh, kỹ thuật, khả năng phòng ngự, mọi thứ về Casemiro đều ấn tượng”, cựu danh thủ Zinho, người góp mặt trong đội hình Brazil vô địch World Cup năm 1994, nói với ESPN. "Cậu ấy là hình mẫu ở hàng tiền vệ".

Casemiro thể hiện được tầm quan trọng ở tuyến giữa Brazil.

Cesar Sampaio có thể phần nào giải thích vai trò của Casemiro. Là một phần của ban huấn luyện Brazil trên đất Qatar, ông Sampaio hiểu rõ tiền vệ sinh năm 1992 hơn ai hết. "Ở khía cạnh phòng thủ, Casemiro là điểm tựa cho 4 người. Cậu ấy là tấm lá chắn đầu tiên. Khi tấn công, Casemiro hỗ trợ những pha chuyển đổi. Sút xa cũng là vũ khí lợi hại của Casemiro".

Casemiro giống một "máy hút bụi" - theo lời đồng đội cũ người Brazil, Filipe Luis - khi anh dọn sạch mọi thứ ở hàng tiền vệ. Casemiro đã nói đùa về điều này và khẳng định rằng HLV Carlo Ancelotti thường gọi anh là "lính cứu hỏa" khi "dập lửa" cho đội nhà.

"Casemiro đặc biệt ở mọi khía cạnh cơ bản như đánh đầu, sử dụng hai chân, tắc bóng, sút từ ngoài vòng cấm và cũng kiến tạo", giải thích của cựu tiền vệ người Brazil, Paulo Silas. "Nhưng trên hết, cậu ấy luôn cho thấy sự hiện diện trong các trận đấu lớn".

Ngẫu hứng, hoa mỹ và mượt mà là những gì có thể đúc kết được trong cách Brazil chơi bóng. Đó là thứ bóng đá rất đúng với tinh thần 'Joga Bonito' vốn tôn thờ triết lý chơi đẹp và ưa tính biểu diễn. Ở đó, những Neymar, Richarlison và Vinicius là linh hồn giúp Brazil nhảy múa trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Zinho dành cả trận chỉ để quan sát Casemiro. "Cậu ấy dường như ở khắp mọi nơi", Zinho khẳng định. "Thể trạng, khả năng chọn vị trí và đọc tình huống của Casemiro đáng nể".

Với một đội tuyển mà sự chú ý tập trung nhiều vào các tài năng trên hàng công, Zinho nhanh chóng chỉ ra vai trò của Casemiro. “Quả bóng luôn đi qua đôi chân cậu ấy trước, mọi người quên mất điều đó", Zinho phân tích. "Casemiro là cán cân của đội. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm để chạm bóng, không chỉ truy cản đối phương mà còn xây dựng lối chơi".

"Cậu ấy nhìn thấy mọi thứ sớm hơn những người khác. Khi một cầu thủ tấn công như Richarlison hay Vinicius bị truy cản, Casemiro sẵn sàng ở đúng vị trí để tạo ra sự nguy hiểm từ các pha bóng hai. Hiện tại, Casemiro là cầu thủ hay nhất của Brazil".

Casemiro thật sự là mối nguy hiểm từ hàng tiền vệ. Cầu thủ vừa gia nhập MU trong hè 2022 ghi bàn quyết định vào lưới Thụy Sĩ bằng một cú volley đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao. Ở trận gặp Serbia, anh thực hiện một cú sút xa dội cột dọc.

Tư duy và khả năng lãnh đạo

Neymar kỹ thuật, Thiago Silva hay Daniel Alves giàu kinh nghiệm nhất, nhưng Casemiro mới là thủ lĩnh. Các đồng đội ở ĐTQG gọi anh là "Casao" (tạm dịch: Casemiro khổng lồ). Neymar, Vinicius hay những cầu thủ khác đều dành sự tôn trọng cho Casemiro.

Casemiro là khác biệt của Brazil.

Khi vào trận, Casemiro trở thành động cơ không ngừng chuyển động và phủ kín khắp mặt sân. Cựu sao Real Madrid có khả năng định vị khoảng không và đọc tình huống tốt. Cầu thủ này biết khi nào cần lao vào để giành lại bóng. Anh cũng mạnh dạn tung ra những đường chuyền vượt tuyến, tạo nên sự đột biến.

Thực tế, việc Casemiro chơi hay không phải là điều mới. Ngôi sao 30 tuổi là nhân tố chủ chốt giúp Real giành 5 chức vô địch Champions League. Khi cập bến Old Trafford, Casemiro lập tức cải thiện hàng tiền vệ MU. HLV Erik ten Hag nhận xét Casemiro là thứ "xi măng" kết dính "những viên đá".

Thống kê từ Manchester Evening News cho thấy Casemiro trung bình thực hiện nhiều hành động phòng ngự thành công nhất trong 90 phút (16,3) ở Premier League từ đầu mùa. Cựu sao Real Madrid có số lần đánh chặn trung bình (7,5) mỗi trận cao nhất giải. Tiền vệ người Brazil cũng trung bình thực hiện nhiều pha tắc bóng thành công nhất (5,1).

Ông Silas coi Casemiro là "cầu thủ không thể thiếu của Brazil". Để nhấn mạnh tầm quan trọng đó, cựu cầu thủ này nhắc lại chiến dịch của Brazil trên đất Nga 4 năm trước: "Chúng tôi thấy nhớ Casemiro khi cậu ấy vắng mặt". "Selecao" gặp Bỉ ở tứ kết và bị loại khi không có Casemiro do án treo giò.

Chỉ còn 3 trận nữa, Brazil sẽ có thêm ngôi sao thứ 6 gắn lên ngực áo. Xuất hiện loạt mỹ từ dành cho hàng công Brazil sau trận thắng Hàn Quốc. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp vai trò của Casemiro.

Những đội thích tấn công như Brazil thường dễ tổn thương khi bị phản công. Với nhà vô địch Cúp thế giới 5 lần, họ có Casemiro giải quyết vấn đề này. Casemiro có thể là điểm tựa để Brazil có thể nhảy múa trước Croatia.

Hoạt hình Richarlison và Son sau vòng 16 đội World Cup Trong đoạn phim hoạt hình ngắn của Bleacher Report, Richarlison và Son Heung-min có cuộc trò chuyện sau trận Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/casemiro-giup-brazil-nhay-mua-o-world-cup-post1383257.html