Cất cao bài ca đoàn kết trong 'mái nhà chung' Đông Dương

Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum - mảnh đất được ví như 'trái tim' Đông Dương vào những ngày cuối năm đẹp tựa bức tranh sơn thủy 'tạc' giữa lưng trời. Vẫn là sắc nắng vàng tươi trải dài bất tận bên triền núi, những cơn gió mang hơi lạnh của tiết lập đông 'len lỏi' giữa đại ngàn mênh mông, nhưng hôm nay có một Pờ Y rất khác, một Pờ Y 'đắm mình' trong ngày hội lớn, rộn ràng hơn, tươi đẹp hơn khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc gặp gỡ của những người chỉ huy cao nhất quân đội ba nước trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất (gọi tắt là Chương trình giao lưu) diễn ra giữa 'trái tim' Đông Dương...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (thứ 3, từ trái qua); Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (thứ 2, từ phải qua) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tặng quà cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Lâm

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (thứ 3, từ trái qua); Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (thứ 2, từ phải qua) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tặng quà cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau chuỗi ngày dài chuẩn bị hết sức công phu, thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách và khát vọng vươn tới 16 chữ vàng: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, cuối cùng thời khắc quan trọng nhất đã đến khi đoàn xe chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và đoàn đại biểu tham dự Chương trình giao lưu hướng lên cột mốc ngã ba biên giới. Trên độ cao 1.086 mét so với mực nước biển, giữa đất trời biên giới, cột mốc ngã ba biên giới hôm nay như bừng sáng hơn, lộng lẫy hơn trong màu cờ và hoa.

Ngay sau lễ đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới, Chương trình giao lưu bắt đầu với nghi thức chào, tô son cột mốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cùng tiến đến vị trí thực hiện nghi thức theo thứ tự Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là lần đầu tiên ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lúc thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn gắn bó của ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị ở khu vực cột mốc ngã ba biên giới. Ảnh: Văn Chương

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị ở khu vực cột mốc ngã ba biên giới. Ảnh: Văn Chương

Sau nghi lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng trồng cây lưu niệm trong vườn cây hữu nghị và chứng kiến các hành động phối hợp tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước. Những nghi thức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước tại cột mốc ngã ba biên giới thể hiện sự nhất quán trong quan điểm, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định sức mạnh tình đoàn kết “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” trong "mái nhà chung" Đông Dương.

Nếu như các hoạt động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại cột mốc ngã ba biên giới thể hiện chiều sâu trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng, thì cuộc diễn tập phối hợp quân y ba nước diễn ra tại địa bàn xã Pờ Y, cách cột mốc ngã ba biên giới khoảng gần 10km về phía Đông do lực lượng quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì, đã mang đến cảm giác an tâm, tin tưởng dành cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Với tình huống giả định là trận động đất mạnh, gây thương vong lớn trên biên giới, lực lượng quân y ba nước đã phối hợp ứng cứu thảm họa, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng xe cứu thương, sau đó, tổ chức sàng lọc, sơ cứu tại chỗ đối với người bị thương nhẹ, cấp cứu chuyển lên tuyến trên những ca nguy cấp bằng máy bay trực thăng. Cuộc diễn tập phối hợp quân y ba nước, mặc dù chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút nhưng đã giải quyết được một khối lượng công việc rất lớn, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do trận động đất gây ra. Điều này khẳng định năng lực, sự phản ứng linh hoạt, nhanh nhạy, phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng của lực lượng quân y ba nước trong ứng cứu thảm họa. Và trên tất cả đó là bức thông điệp từ trái tim người lính gửi đến nhân dân về vai trò, trách nhiệm của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội luôn bên cạnh nhân dân...

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu tham dự chương trình đã đến thăm, dự lễ cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Đây là công trình mang biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, được thiết kế theo kiến trúc nhà rông của đồng bào dân tộc Kadong. Với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được đánh giá có công năng sử dụng lớn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại bậc nhất trên địa bàn tỉnh Kon Tum tính đến thời điểm hiện tại.

Để tri ân những cống hiến của Bộ đội Cụ Hồ trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của địa phương, rất nhiều người dân trên địa bàn xã Pờ Y xếp hàng ngay ngắn hai bên đường, tay vẫy cờ hoa chào đón những vị khách quý. Trong bài phát biểu chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và đoàn đại biểu tham dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, ông Tống Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Pờ Y nhấn mạnh: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa của QĐND Việt Nam dành tặng cho Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc xã Pờ Y, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, vai trò không thể thiếu của quân đội trong xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định và phát triển. Chúng tôi sẽ quản lý sử dụng công trình đúng mục đích, phát huy tối đa những giá trị. Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam - Lào- Campuchia, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc trên vùng ngã ba Đông Dương...”.

Chia tay Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và đoàn đại biểu tham dự Chương trình giao lưu đã đến thăm, nói chuyện, tặng quà thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Đây là điểm cuối của chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Chương trình giao lưu diễn ra trên địa bàn xã Pờ Y và là một trong những hoạt động thể hiện dấu ấn của quân đội trong sự nghiệp “trồng người”. Bộ đội Cụ Hồ không chỉ giỏi đánh giặc, sẵn sàng hy sinh quên mình vì cuộc sống bình yên cho nhân dân, mà còn là “người bạn đồng hành” vô cùng gần gũi thân thương của trẻ em trên những bước đường đến lớp học. Tại xã Pờ Y, các đơn vị đã tặng nhiều trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ cho việc dạy và học, nhiều suất học bổng được trao đến tay học sinh nghèo vượt khó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của quân đội trong công tác khuyến học trên vùng biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu các thành viên đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam dự Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới. Ảnh: Thái Kim Nga

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu các thành viên đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam dự Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới. Ảnh: Thái Kim Nga

Nói chuyện với thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm vui khi đến thăm ngôi trường mang tên người Anh hùng của QĐND Việt Nam, được chứng kiến cơ ngơi khang trang, sạch đẹp, các cháu học sinh vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi... Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn đồng hành, dành tất cả tình thương yêu cho nhân dân nói chung, trong đó có các cháu học sinh. Chúng tôi mong muốn thầy cô giáo và các cháu học sinh nhà trường tiếp tục phát huy thành tích xuất sắc đã đạt được, xây dựng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục trên địa bàn biên giới...”. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã trao tặng quà cho thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn.

Rời xã Pờ Y, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và đoàn đại biểu tham dự Chương trình giao lưu di chuyển về thành phố Kon Tum để tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước. Tại đây, ba Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng đoàn đại biểu cao cấp quân đội hai nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2024, tại Hà Nội.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất thành công tốt đẹp viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Thành công của Chương trình giao lưu sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa quân đội ba nước để cất cao bài ca đoàn kết trong "mái nhà chung" Đông Dương.

Nhóm phóng viên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cat-cao-bai-ca-doan-ket-trong-quotmai-nha-chungquot-dong-duong-post470325.html