'Cát cứ' lòng đường?!

Chuyện chiếm dụng vỉa hè, lề đường để buôn bán đã nghe nói nhiều, bây giờ lại có tình trạng 'cát cứ' nữa sao NXD?

- Chuyện chiếm dụng vỉa hè, lề đường để buôn bán đã nghe nói nhiều, bây giờ lại có tình trạng "cát cứ" nữa sao NXD?

Hình ảnh "cát cứ" lòng đường tại một tuyến đường trọng điểm của TP Đà Nẵng.

Hình ảnh "cát cứ" lòng đường tại một tuyến đường trọng điểm của TP Đà Nẵng.

- Tranh giành lòng, lề đường tại Đà Nẵng đang là một "cuộc chiến" âm thầm nhưng rất khốc liệt đấy Tư chợ Cồn.

- Khốc liệt như thế nào?

- Đó là thực trạng thiếu chỗ đậu đỗ ô-tô trong khu vực trung tâm thành phố. Không chỉ "đỏ mắt" tìm chỗ đậu xe mà có khi tìm ra chỗ đậu thì rơi vào "bẫy" của những hộ dân có nhà mặt tiền...

- Bị "bẫy" ra sao NXD?

- Để ngăn không cho ô-tô đậu đỗ trước nhà, nhiều người ngang nhiên đặt chướng ngại vật, dựng biển cấm để "cát cứ" vỉa hè, lòng đường. Có những chỗ còn đúc cả khối bê-tông có gắn cọc sắt vào rồi để trên lòng đường ngay trước hàng quán của mình. Việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà vi phạm TTATGT.

- Tư thấy, không khó để bắt gặp những hình ảnh "gai mắt" đó tại nhiều tuyến phố trọng điểm của TP Đà Nẵng. Nhiều nhất phải kể đến các tuyến như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hải Phòng, Lê Đình Dương...

- Mặc dù rất thông cảm, chia sẻ với người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh cần mặt tiền thông thoáng để làm ăn, buôn bán nhưng việc "cát cứ" như vậy là vi phạm pháp luật. Theo NXD biết, hành vi đặt vật cản dưới lòng đường trái quy định thì có thể sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP về lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bên cạnh đó, chủ phương tiện hoặc người điều khiển cũng nên ý tứ khi đậu đỗ xe, làm sao không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người khác.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_225553_-cat-cu-long-duong-.aspx