Cắt cụt chi do chữa tiểu đường sai cách

Bệnh viện Nội tiết trung ương vừa tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng hoại tử bàn chân nghiêm trọng, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Đây là ca bệnh phải trả giá đắt tiếp theo sau liên tiếp các vụ người tiểu đường tử vong, biến chứng nặng do chữa trị sai cách và dùng sản phẩm trị tiểu đường trộn thuốc cấm trong thời gian vừa qua.Anh Bùi Văn Sinh – Người nhà bệnh nhân:Ths Bác sỹ Tôn Thất Kha – trưởng Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nội tiết Trung ương:Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thiện – Phó Trưởng khoa Chăm sóc Bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương:

Bệnh nhân nam 28 tuổi này mắc tiểu đường typ 1 được phát hiện từ năm 17 tuổi, tuy nhiên anh lại không theo dõi và tái khám thường xuyên mà chỉ tự điều trị theo đơn khám ban đầu. Thời gian gần đây anh đã điều trị các vết loét bàn chân bằng phương pháp dân gian với hi vọng các loại thảo dược sẽ lành tính và an toàn.

Khi mua thuốc về điều trị chúng tôi cũng không để ý đến khi thấy bàn chân của em bị hoại tử ngày càng nặng….

Theo các bác sỹ, bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng hoại tử chân, da niêm mạc nhợt nhạt, sốt cao liên tục, kèm theo viêm phổi nhiễm và trùng huyết vô cùng nguy kịch. Để bảo toàn tính mạng, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ vùng chân tổn thương nặng tới đùi.

Chúng tôi buộc phải cắt cụt chi của bệnh nhân để cứu sống vì các tổn thương đã lan ra toàn bộ cơ thể, nếu không cắt cụt chi e rằng tính mạng cảu bệnh nhân khó đảm bảo. Mặc dù bây giờ nhiễm trùng đã được kiểm soát nhưng vẫn phải theo dõi tình trạng tiến triển…

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị cắt cụt chi do hoại tử bàn chân, bệnh viện Nội tiết Trung ương đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp như trên. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay, lượng bệnh nhân bị biến chứng do đái tháo đường tăng đột biến. Nguyên nhân là do thiếu hiểu biết và thường mắc sai lầm trong điều trị căn bệnh này như tự ý đắp các loại lá vào vết thương, uống các bài thuốc dân gian k.

“Mỗi ngày khoa chúng tôi tiếp nhận liên tiếp các bệnh nhân như vậy, họ thường bỏ điều trị khiến đường huyết tăng cao, dẫn đến hoại tử mà hoại tử bàn chân là biến chứng phổ biến của tiểu đường…”

Các bác sỹ khuyến cáo, khi xuất hiện các vết xây xát trên cơ thể người bệnh không được tự ý điều trị tại nhà mà cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và chăm sóc vết thương,. Ngoài ra, người dân cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thể dục thể thao, hạn chế các đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh... và duy trì khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đường huyết để kịp thời phát hiện, quản lý bệnh đái tháo đường./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cat-cut-chi-do-chua-tieu-duong-sai-cach