Cắt điện, nước các khu chung cư vi phạm quy định PCCC

Ông Hoàng Trung Hải ủng hộ việc cơ quan chức năng cưỡng chế đưa thiết bị chữa cháy vào các tòa nhà có vi phạm buộc chủ đầu tư chi trả. Một trong những biện pháp cứng rắn là cắt điện, nước.

Ngày 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Cảnh sát PCCC Hà Nội. Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết tới đây TP sẽ có thông báo kết luận về 79 công trình vi phạm PCCC đã đưa vào sử dụng. Riêng với những công trình vi phạm đang xây dựng chưa đưa vào sử dụng, UBND TP sẽ tiếp tục ra văn bản yêu cầu nghiêm cấm việc cấp điện, cấp nước. “Đơn vị nào ký hợp đồng bán nước, bán điện thì người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó phải bị xử lý hình sự. Sở Xây dựng, Sở Công thương là cơ quan quản lý nhà nước phải theo dõi, giám sát”, báo Thanh niên dẫn lời ông Sửu nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (thứ 2 từ phải qua) tới thăm lực lượng cảnh sát PCCC. Ảnh: Võ Hải.

Lãnh đạo chính quyền Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi mua chung cư, cần tìm hiểu rõ tính pháp lý của khu nhà, trong đó có việc đảm bảo an toàn PCCC.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin, trong 79 chung cư vi phạm PCCC, thành phố báo cáo đã xử lý 7 trường hợp. Với 72 công trình còn lại, 71 công trình chưa có dân vào ở, một công trình đang xây dựng.

Ông Tuấn cho rằng, một trong những biện pháp răn đe với chủ đầu tư có công trình vi phạm là không giao dự án mới. Nhưng thực tế, nhiều chủ đầu tư của 79 công trình vi phạm nêu trên vẫn được giao dự án mới. Do đó, ông đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra lại việc này, phải xây dựng cả phương án di dời dân và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục xong mới cho dân vào ở lại.

“Cần phải có thông điệp mạnh mẽ. Nếu xử lý không nghiêm lại có dự án khác vi phạm”, ông Tuấn nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, chủ đầu tư không thực hiện các quy định về PCCC thì phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho nhân dân và các tổ chức.

Ông Hải đề nghị, nếu phát hiện chung cư vi phạm thì cơ quan chức năng phải đưa trang thiết bị vào để đảm bảo an toàn cho dân, chi phí sẽ do người vi phạm chi trả. Nếu chỉ xử phạt hành chính, mức phạt không đủ tính răn đe. Hơn thế, sau khi xử lý hành chính, nếu xảy ra cháy nổ, trách nhiệm vẫn là phía chính quyền.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo VNE, Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cat-dien-nuoc-cac-khu-chung-cu-vi-pham-quy-dinh-pccc-d103898.html