Cắt giảm sản lượng của Iraq vẫn chưa đạt mục tiêu của OPEC+

Iraq đang cắt giảm sản lượng dầu theo thỏa thuận với OPEC+, song có vẻ như nước này vẫn chưa tuân thủ đầy đủ mục tiêu của nhóm trong tháng này.

Dữ liệu theo dõi tàu biển của Bloomberg cho biết, xuất khẩu dầu thô của Iraq đã giảm 2% trong tháng 6, đồng nghĩa với việc nước này vẫn chưa thực hiện hoàn toàn cam kết với OPEC+.

Trong nửa đầu tháng 6, Iraq đã cắt giảm vận chuyển bình quân hàng ngày khoảng 82.000 thùng xuống còn 3,49 triệu thùng.

Cơ quan tiếp thị dầu nhà nước Iraq (SOMO) được cho là đã bán 3,16 triệu thùng/ngày trong thời gian đó. Con số này cao hơn mức dự báo hàng tháng được Bộ trưởng Dầu mỏ Jabbar công bố là 2,8 triệu thùng.

Trong khi đó, chính quyền khu vực bán tự trị người Kurd ở phía bắc đã bán riêng 327.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Con số này thấp hơn mức trần 370.000 thùng mà Baghdad đã đề xuất với chính quyền người Kurd.

Bộ trưởng Jarbar mới đây tuyên bố: "Sự tuân thủ cam kết nằm trong mối quan tâm của chúng tôi".

Nếu các quốc gia không tôn trọng hạn ngạch của OPEC+, giá dầu thô có thể giảm trở lại và làm trầm trọng hơn vấn đề tài chính của các nhà sản xuất, người đứng đầu bộ dầu mỏ Iraq nhấn mạnh.

Theo hạn ngạch, Iraq chỉ được sản xuất không quá 3,59 triệu thùng/ngày, bao gồm cả dầu cho tiêu dùng trong nước từ tháng 5 - 7. Tháng trước, sản lượng của quốc gia này là 4,21 triệu thùng/ngày, Bloomberg cho hay.

Được biết, một ủy ban của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác sẽ họp vào cuối tuần này để xem xét mức độ tuân thủ của các thành viên.

Trước đó, các thành viên OPEC+ đã thống nhất kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng đến cuối tháng 7.

Bình An

Bloomberg

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cat-giam-san-luong-cua-iraq-van-chua-dat-muc-tieu-cua-opec-572663.html