Cắt khóa cửa hàng trộm tài sản rồi đem giấu ở nhà người tình

Sau khi cắt khóa đột nhập vào cửa hàng điện thoại, Thái đã lấy đi 3 máy tính xách tay, 1 điện thoại Iphone và 10 triệu đồng. Tên này đem giấu số tài sản trộm được ở nhà người tình.

Ngày 11/12, Công an phường Phước Vĩnh, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đã bắt Nguyễn Thành Thái (37 tuổi, trú đường An Dương Vương) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Thái bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thái bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 7/12, Công an phường Phước Vĩnh nhận được tin báo của anh T.L.N.C. (24 tuổi), là chủ cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại ở 146 Trần Phú, bị kẻ gian cắt khóa cửa hàng, lấy trộm 3 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 5s và 10 triệu đồng.

Qua trích xuất các camera ở cửa hàng, công an xác định hung thủ gây nên vụ trộm là Thái.

2 ngày sau, Thái bị công an bắt giữ cùng tang vật vụ trộm tại nhà của Nguyễn Thị Thu P. (38 tuổi, người yêu của Thái) ở đường Thanh Hải, TP Huế.

Cửa hàng điện thoại ở đường Trần Phú. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cat-khoa-cua-hang-trom-tai-san-roi-dem-giau-o-nha-nguoi-tinh-post1024334.html