Cát Phượng vẫn "hoàn hảo" ngay cả khi không có Phan Đinh Tùng

Cùng với Lam Trường, Mỹ Lệ, Vy Oanh…, nghệ sĩ Cát Phượng mang tới một không khí vui nhộn qua tiểu phẩm hài có tựa đề “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” trong chương trình nghệ thuật vì cộng đồng do Viettel tổ chức tại Đồng Nai trong ngày hôm nay (29/6).

Đây là một trong 8 chương trình nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng dành tặng cho các công nhân trong khu công nghiệp và người dân lao động, gia đình chính sách tại 8 tỉnh thành trong cả nước như: Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đắc Lắc, Gia Lai, Bạc Liêu, Cà Mau, dự kiến diễn ra từ ngày 29/6/2013 đến ngày 24/8/2013 nhằm tri ân khách hàng của Viettel.

Trong đó, chương trình nghệ thuật đầu tiên sẽ diễn ra tại Biên Hòa, Đồng Nai với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Lệ, Lam Trường, Vy Oanh, Tim… Trong chương trình này, thay vì biểu diễn các tiết mục “hát pha hài” như đã từng “bày trò” cùng Phan Đình Tùng tại “Cặp đôi hoàn hảo” 2013, Cát Phượng quyết định vẫn tiếp tục “hoàn hảo” ngay cả khi không… hát và không có Phan Đình Tùng, bằng vở hài có cái tên khiêu khích: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Cát Phượng độc diễn một tiểu phẩm hài

Cát Phượng cho biết: “Ai cũng có nỗi khổ của mình và có niềm tự hào về công việc mình làm. Phượng mong rằng sẽ mang tới những giây phút thư giãn cho khán giả trong chương trình nghệ thuật đặc sắc này”.

Cùng với các chương trình nghệ thuật vì cộng đồng, Công ty viễn thông Viettel còn phối hợp với các bệnh viện đa khoa trung ương và địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho công nhân, người dân nghèo, gia đình có công với cách mạng tại các tỉnh có tên trong lịch trình.

Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tri ân khách hàng thì Viettel còn được biết đến là một đơn vị đi đầu trong việc đưa ra nhiều sản phẩm tiện ích phục vụ khách hàng. Trong đó vấn đề y tế được đơn vị này đặc biệt quan tâm. Để giúp người dân có những kiến thức tốt về chăm sóc sức khỏe Viettel đã hợp tác với các bệnh viện hàng đầu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe qua điện thoại đầu tiên tại Việt Nam thông qua đầu số tiếp nhận là Tổng đài 1062 (3.000đ/phút) với mục tiêu trang bị những thông tin cơ bản về Y tế sức khỏe nhằm dần đưa người dân tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích và tin cậy từ đội ngũ tư vấn viên, các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia y tế có uy tín một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phúc Thịnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/van-hoa/cat-phuong-van-hoan-hao-ngay-ca-khi-khong-co-phan-dinh-tung-20130629104454688.htm