Cát tặc lộng hành, tỉnh Hưng Yên xử phạt và bắt giữ tàu chở gần 500m3 cát

Ngoài tịch thu gần 500m3 cát, tỉnh Hưng Yên còn giữ nhiều tang vật khác như máy hút cát, máy bơm cát...

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định xử phạt hành chính số 1708/QĐ-XPVPHC. Cá nhân nhận quyết định xử phạt là ông Trần Sách Đằng (sn 1975, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) là thuyền trưởng tàu TB -1360.

“Lãnh địa cát tặc” ven sông Hồng, tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, rạng sáng 22/9/2017, phóng viên VietnamPlus thực hiện. Ảnh minh họa.

Ông Trần Sách Đằng đã khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng. Không chỉ vậy, UBND tỉnh Hưng Yên còn xử phạt 150 triệu đồng. Hình phạt bổ sung, tịch thu phương tiện gồm 4 máy hút cát, 2 máy bơm cát, 4 dàn ống hút cát (mỗi ống dài 20m); tịch thu 470m3 khối cát là tang vật vi phạm.

Hành vi vi phạm thứ hai của ông Trần Sách Đằng là đã tự ý hoán cải, thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương tiện. Hình phạt bổ sung là phạt tiền 12,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 162,5 triệu đồng.

Trước đó, hồi 20h ngày 2/6/2018, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh và công an huyện Văn Giang bắt giữ tàu TB 1360 do Trầm Sách Đằng (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang.

Nhã Linh - Khắc Vân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cat-tac-long-hanh-tinh-hung-yen-xu-phat-va-bat-giu-tau-cho-gan-500m3-cat-d74432.html