'Cát tặc' rút ruột sông Hương, sông Bồ

Do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, giá cát cũng tăng gấp nhiều lần so với trước đây, nên nhiều đối tượng bất chấp quy định cấm để cố tình lén lút khai thác cát trái phép trên sông Hương, sông Bồ (tỉnh TT-Huế).

Xử lý tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Xử lý tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Chiều 21/5, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa liên tục phát hiện, bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép sông Bồ, sông Hương.

Trước đó, vào tối 20/5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy trên tuyến hạ lưu sông Bồ đoạn thuộc ngã Ba Bác Vọng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện Võ Văn An (SN 1998, trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, TT-Huế) tổ chức khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phương tiện này đã khai thác trái phép 18m3 cát. Trước đó, vào ngày 16/5, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh TT-Huế cũng phát hiện, bắt quả tang Dương Văn Dũng (SN 1991, trú tại La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) khai thác trái phép 8m3 cát và Nguyễn Nhỏ (SN 1990, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) khai thác trái phép 15m3 cát trên sông Hương. Lực lượng công an đã lập hồ sơ để xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép theo quy định.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cat-tac-rut-ruot-song-huong-song-bo-1418626.tpo