Cắt tay, nhảy xuống hồ nước sau cuộc cự cãi với bạn trai

Sau cuộc cự cãi với bạn trai, chị Hạnh dùng dao cắt vào tay tự tử nhưng được bạn can ngăn. Trên đường về phòng trọ, chị nhảy xuống hồ sâu.

Sáng 8/11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai đã vớt thi thể chị Huỳnh Thị Hạnh (30 tuổi, quê Trà Vinh) từ hồ Khóm Dầu (khu phố 4, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và giao lực lượng công an khám nghiệm pháp y.

Hồ Khóm Dầu, nơi chị Hạnh nhảy xuống tự tử. Ảnh: Ngọc An.

Trước đó, vào 21h20 đêm 7/11, chị Hạnh xảy ra mâu thuẫn với bạn trai nên dùng dao cắt vào tay đòi tự tử. Lúc này, những người bạn dùng xe máy chở chị về phòng trọ nhưng khi đến khu vực hồ Khóm Dầu thì chị này nhảy xuống nước.

Nhận tin báo, Công an phường Bửu Long cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai đến khu hồ, tìm kiếm nạn nhân.

Công an lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Do hồ sâu, rộng, việc lặn tìm nạn nhân kéo dài đến 8h sáng 8/11 mới có kết quả.

Theo công an, chị Hạnh đã có chồng và 2 con nhỏ. Thời gian gần đây, chị đưa con từ quê lên Biên Hòa làm việc. Cũng thời gian này, chị có tình cảm với một người đàn ông ở khu phố 5 (phường Bửu Long).

Đêm 7/11, chị Hạnh và người mới quen xảy ra mâu thuẫn, sau đó chị nhảy xuống hồ tự tử.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cat-tay-nhay-xuong-ho-nuoc-sau-cuoc-cu-cai-voi-ban-trai-post794210.html