Cắt tỉa 'quá tay' cây xanh ở Nghệ An: Các trường học sẽ lập danh sách chi tiết đặc tính cây!

Một trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chặt cây cổ thụ còn tươi tốt, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cử các đoàn thanh tra xuống làm việc và sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 4/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã làm việc với Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về sự việc trường này cắt tỉa "quá tay" 2 cây xà cừ trong khuôn viên nhà trường. Đồng thời yêu cầu trường này cũng như các trường trên địa bàn rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc.

Cây xà cừ trong khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc bị cắt tỉa "quá tay".

Cây xà cừ trong khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc bị cắt tỉa "quá tay".

"Thời gian tới, Sở sẽ yêu cầu các trường trên địa bàn phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm điếm, đánh số cũng như có đánh giá về tuổi đời, đặc tính… các loại cây được trồng trong nhà trường. Việc này, sẽ giúp nhà trường cắt tỉa, thay thế cây phù hợp" – ông Hoàn nói.

Cây xà cừ còn tươi tốt bị cắt bỏ.

Liên quan đến việc Trường THPT Nghi Lộc 2 cắt tỉa hai cây xà cừ "quá tay", bà Đặng Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2 cho biết, rất hối tiếc về sự việc này. Việc cắt tỉa cây là nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh nhất là mùa mưa bão. Tuy nhiên, việc cắt tỉa 2 cây xà cừ này không đúng với ý định ban đầu. Hai cây bị cắt hơi quá gây nên dự luận trái chiều. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.

Ngày 1/6, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt. Tuy nhiên, Sở lưu ý các trường phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây một cách đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh của nhà trường.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/cat-tia-qua-tay-cay-xanh-o-nghe-an-cac-truong-hoc-se-lap-danh-sach-chi-tiet-dac-tinh-cay-20200604180249027.htm