Cát Tường và Nam Thư: Cùng là 'bà mối' của show 'Bạn muốn hẹn hò' nhưng tình duyên đều lận đận

Dẹp bỏ những lùm xùm về việc thay thế MC của show ăn khách 'Bạn muốn hẹn hò' gần đây, cả hai nữ MC là Cát Tường và Nam Thư có một điểm chung: đường tình duyên trắc trở. Dù là bà mối cho hàng trăm cặp đôi nhưng có vẻ bản thân họ lại không có duyên với những may mắn trong tình cảm.

Thay thế cho vị trí của Cát Tường trong show “Bạn muốn hẹn hò” là diễn viên hài Nam Thư. Cả 2 người phụ nữ này đều phải trải qua rất nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, từng phải chịu nhiều tổn thương và đổ vỡ. Nhưng cũng có thể vì vậy mà họ lại được Trời phú cho khả năng tạo nên hạnh phúc trong việc mai mối cho người khác.

2 bà mối mát tay, nhưng chuyện tình cảm thì lại trắc trở

Nam Thư

Nam Thư gặp không chỉ trắc trở trong chuyện tình cảm, mà sự nghiệp của chị cũng khá chênh vênh. Trước khi biết đến là một “kiều nữ làng hài” như bây giờ, Nam Thư từng là diễn viên của sân khấu “Nụ cười mới”, được nhớ mặt nhưng chẳng ai thuộc được tên. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có chỗ đứng trong showbiz thì Nam Thư vẫn loay hoay tìm hướng đi cho mình.

Diễn viên hài Nam Thư

Chị tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh năm 2007, nhưng mãi đến năm 2015, chị mới được đông đảo công chúng biết đến khi giải Á quân chương trình “Cười Xuyên Việt” – Phiên bản nghệ sĩ. Gần đây, Nam Thư gây ấn tượng mạnh mẽ với web drama lấy chủ đề thâm cung nội chiến có tên “Nam Phi liên hoàn kế” do chính chị đầu tư sản xuất và đóng vai chính, chiếu miễn phí trên youtube.

Nam Thư đóng chính trong series phim do chính cô sản xuất

Nam Thư gây tranh cãi khi dẫn chương trình ''Bạn muốn hẹn hò''

Nói về chuyện tình cảm, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã từng chia tay một mối tình 6 năm vì khi đó cả 2 còn quá trẻ, chưa xác định được tương lai sẽ ra sao, mọi thứ khi đó chỉ là một màu tối và họ đã quyết định đường ai nấy bước. Người đó là Quách Ngọc Tuyên, cùng học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM với Nam Thư. Khi yêu nhau, Nam Thư học năm nhất còn Ngọc Tuyên là sinh viên năm ba.

Nam Thư và Quách Ngọc Tuyên ngày còn mặn nồng

Sáu năm cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố, chưa từng cãi vã hay giận hờn quá lâu, càng chưa từng làm gì có lỗi với đối phương, lại được gia đình hai bên hết sức vun vén, nhưng hai người vẫn quyết định chia tay. Nam Thư nhớ lại: “Chúng tôi yêu nhau suốt 6 năm tuy nhiên chia tay chỉ qua 3 phút điện thoại. Anh gọi nói với tôi: “Anh thấy em với anh làm sao ấy”. Tôi cũng liền bảo: “Em cũng đã thấy kỳ kỳ. Vậy chúng ta thôi ha”. Thế chính là chấm dứt. Ai cũng bảo tình yêu của chúng tôi như là phim”.

Cuộc tình 6 năm kết thúc bằng một cuộc điện thoại 3 phút

Cuộc tình 6 năm ra đi trong 3 phút, và đến giờ Nam Thư cùng người yêu cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, từng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn thương nhau, nhưng sẽ không có chuyện quay lại.

Mãi cho đến tháng 11/2018, khán giả mới biết được thông tin về bạn trai mới của Nam Thư, nhưng không phải do chính chị tiết lộ, mà là từ Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ. Trong tập 5 chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” được phát sóng tối 4/11, Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ chia sẻ rằng bạn trai mới của Nam Thư chính là Anh Tú. Anh Tú là Quán quân cuộc thi “Cười Xuyên Việt”, chị và bạn trai đang là cặp đôi làng hài đúng nghĩa của showbiz Việt bây giờ. Chị hơn Anh Tú tận 6 tuổi, nhưng điều đó không làm cho chị ngại ngần, đến bây giờ chị vẫn hết sức vun vén cho tình cảm đó.

Nam Thư và bạn trai Anh Tú

Khoảng cách tuổi tác không là vấn đề với Nam Thư - Anh Tú

Nhiều người hy vọng về một happy ending cho cặp đôi này

Quan niệm “thà bỏ chồng chứ không thể bỏ nghề”, Nam Thư vẫn đặt tình cảm đằng sau sự nghiệp. Có lẽ vì, thành công tới với chị không thuận buồm xuôi gió như nhiều người khác nên chị rất quý cảm giác được làm nghề, được cống hiến cho nghệ thuật. Yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng không chỉ là duyên số, mà còn là cái nợ, mong là Nam Thư sẽ cân bằng được giữa tình cảm và công việc để có một cái kết có hậu với người mà chị yêu thương sau quá nhiều thăng trầm.

Trải qua nhiều tổn thương, Nam Thư chỉ muốn bình yên

Cát Tường

Cát Tường tên đầy đủ là Nguyễn Trí Cát Tường. Chị vào nghề từ sớm và có nhiều thành tích đáng kể: đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện Ảnh, giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Cả ở lĩnh vực đóng phim hay ca hát, chị đều có bước chạy đà rất tốt cho sự nghiệp. Nhưng giữa lúc con đường công danh đang thênh thang rộng mở, thì Cát Tường lại quyết định lấy chồng, gác lại niềm đam mê với nghệ thuật và lui về chăm sóc gia đình nhỏ.

MC, diễn viên, ca sĩ Cát Tường

Những tưởng sự hy sinh của chị sẽ đổi lại một mái ấm hạnh phúc, bình yên. Nhưng không, chị quyết định ly hôn sau khi sinh con đầu lòng chưa lâu, vì phát hiện chồng chị có mối quan hệ ngoài luồng. Khi tình yêu đạt đến độ “chín” nhất, thì chị đã quyết định buông bỏ. Lúc đó Cát Tường là điển hình của những người phụ nữ “lấy chồng xong chẳng còn gì, chỉ lời mỗi đứa con”. Chưa có gì trong tay, sự nghiệp chưa thành, gia đình tan vỡ. Khi đó Cát Tường rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng.

Đã từng có khoảng thời gian Cát Tường chìm trong bế tắc

Chị âm thầm quay trở lại với nghề ca hát, nhưng những năm chị rời xa showbiz, đã có quá nhiều sự thay đổi mà chị không thể lường trước. Album của chị thất bại thê thảm, sự đầu tư lỗ vốn này như một cái tát vào những hy vọng mỏng manh còn sót lại. Nhưng may mắn thay, việc trở thành MC của show Bạn muốn hẹn hò đã giúp chị thoát khỏi những ngày tháng chìm trong nước mắt.

Chị nhận giải Mai Vàng đầu tiên trong 20 năm sự nghiệp với vai trò MC

Sự thành công ngoài mong đợi của show giúp chị có thêm thu nhập, điều kiện kinh tế khá giả hơn, và quan trọng nhất là chương trình này như giúp Cát Tường sống lại một lần nữa, không còn chuỗi ngày buồn đau đầy ám ảnh, khi đó là một Cát Tường mặn mà, sâu sắc nhưng đầy tinh tế và cực kỳ có duyên trong việc mai mối. Suốt 6 năm ở cương vị MC, chị và MC Quyền Linh đã giúp cho khoảng 500 cặp trai gái thành đôi. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả tiếc nuối đến thế khi chị rời chương trình.

Cát Tường là người nhạy cảm, dễ xúc động

6 năm làm MC chính của 1 show truyền hình ăn khách, nhưng đời sống tình cảm cá nhân của Cát Tường lại rất trái ngang và nhiều nước mắt. Khi đã bình ổn mọi thứ, chị mới dám mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một chỗ dựa, Cát Tường không phải là ngoại lệ.

Cát Tường và diễn viên Hàn Thái Tú từng yêu nhau ngày học đại học

Chị từng bộc bạch: “Tôi đang muốn nói tới chuyện phụ nữ đã ly hôn tham gia chương trình. Nhìn thấy họ tìm lại được hạnh phúc với người đàn ông yêu thương họ thật lòng, tôi lại có cái nhìn lạc quan hơn. Biết đâu một ngày nào đó hạnh phúc sẽ lại đến với tôi”. Nhưng có vẻ, chị thật sự không có duyên với tình yêu.

Sau 10 năm làm mẹ đơn thân, Cát Tường bất ngờ công khai bạn trai mới. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là, người này là một chàng trai còn rất trẻ, kém chị tận 13 tuổi: diễn viên, người mẫu Minh Thành. Cứ tưởng chị sẽ có một cái kết đẹp với Minh Thành, nhưng mối tình này khá chóng vánh và đã kết thúc không lâu sau đó. Nói về lý do chia tay, Cát Tường chỉ nói đơn giản: “Đi chơi chung với nhau sau một thời gian không hợp nữa thì chia tay”. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết chị đã tổn thương rất nhiều.

Cát Tường và bạn trai cũ Minh Thành

Cả 2 không ngại thể hiện tình cảm trước máy quay

Nhưng tình cảm này sớm kết thúc một cách chóng vánh

Trong chương trình “Sức sống thanh xuân”, Cát Tường khiến nhiều người sững sờ khi tiết lộ chị có 3 mối tình kém chị lần lượt là 10, 11 và 13 tuổi. Và trở ngại lớn nhất là gia đình của bạn trai chị. Ban đầu thì có thể thề non hẹn biển, nhưng sau khi có sự tác động từ gia đình thì tình yêu trở nên nhạt dần, kết cục là tan vỡ. Có lẽ chính Cát Tường cũng ý thức được rằng, trong tình yêu, đúng là tuổi tác chỉ là con số, nhưng nếu con số ấy quá lớn thì sẽ gây ra không ít rắc rối, có thể đẩy tình yêu đến bờ vực thẳm. Bởi khi đó sự chênh lệch ấy không chỉ dừng lại ở tuổi tác, mà còn về sở thích, thói quen, về quan điểm sống, về quan niệm hôn nhân.

Tình yêu của Cát Tường không thể thắng được khoảng cách tuổi tác

Thậm chí, chị từng bị con gái phản đối vì chuyện yêu trai trẻ kém quá nhiều tuổi. Con gái chị tuyên bố, nếu mẹ cưới người đó và sinh thêm con thì sẽ không xem đứa trẻ ấy là em.

Con gái Cát Tường từng phản đối tình mới của mẹ

Đến giờ chị vẫn cô đơn, nhưng chị vẫn lạc quan vào tình yêu, vẫn hy vọng một ngày chị sẽ tìm được chân ái của đời mình. Cát Tường suýt vỡ vụn dưới những áp lực, nhưng thật may mắn là chị đã mạnh mẽ để đứng vững cho đến tận ngày hôm nay, trải qua không ít khổ đau, giờ chị đã là một người phụ nữ từng trải, gai góc, biết mình cần gì và muốn gì.

Ở tuổi ngoài 40, Cát Tường vẫn lạc quan và tin vào tình yêu

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cat-tuong-va-nam-thu-cung-la-ba-moi-cua-show-ban-muon-hen-ho-nhung-tinh-duyen-deu-lan-dan-73618.html