Cắt vỏ trứng giải thoát cho cá mập con

Do lớp vỏ trứng quá cứng nên chú cá mập tre con không thể tự mình bứt phá ra ngoài, cần đến sự trợ giúp của con người.

Cá mập tre vằn thuộc họ cá mập thảm đuôi dài, là một loài cá thân hình trụ hơi dẹt, mắt trái xoan. Thân màu nâu xám, có 12 đến 13 vằn ngang màu đen, mỗi bên vây có các điểm lấm tấm màu nhạt, chiều dài có thể đạt tới 69 cm. Chúng hành động khá chậm chạp.

Loài này sinh sống chủ yếu ở vùng Ấn Độ – Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng Vịnh Ba Tư, Biển Ả Rập, vịnh Bengal, Andamanhai, Đông Nam Á, New Guinea, Biển Đông, Nam Hải Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và các nước khác. Phạm vi hoạt động ở vùng nước sâu từ 1 đến 3 mét trong các rạn san hô ngầm ven biển, ẩn nấp dưới rong biển. Do kích thước khiêm tốn nên cá mập tre chỉ ăn các loài động vật không xương sống và cá con.

Khác với các loài cá mập thông thường, loài này sinh sản bằng cách đẻ trứng. Trứng của cá mập tre rất dày nhằm ngăn nước ngấm vào bên trong làm chết phôi thai. Đến thời điểm con cá mập con đã phát triển đẩy đủ thì vỏ trứng sẽ bắt đầy ngấm nước và mềm ra.

Tuy nhiên không phải con cá mập non nào cũng có thể phá lớp vỏ này. Ngoài tự nhiên, một số con cá mập yếu không đủ sức thoát ra ngoài, sẽ chết dần bên trong quả trứng vì thiếu thức ăn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 9h sáng hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-cat-vo-trung-giai-thoat-cho-ca-map-con-a421084.html