Caterpillar đạt thỏa thuận sơ bộ với người lao động, tránh nguy cơ đình công

Các lao động của CAT đã dọa đình công nhằm yêu cầu tăng lương, cải thiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phúc lợi y tế khi hợp đồng lao động kéo dài 6 năm hết hạn.

Biểu tượng của Tập đoàn Caterpillar Inc. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của Tập đoàn Caterpillar Inc. Ảnh: Reuters

Nghiệp đoàn ngành công nghiệp ô tô (UAW) của Mỹ, đại diện cho các lao động tại 4 nhà máy của Caterpillar Inc (CAT) tại bang Illinois và Pennsylvania ngày 1/3 cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn chế tạo máy xây dựng lớn nhất thế giới này về việc tăng lương và các vấn đề khác, tránh nguy cơ xảy ra một cuộc đình công.

Các lao động của CAT đã dọa đình công nhằm yêu cầu tăng lương, cải thiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phúc lợi y tế khi hợp đồng lao động kéo dài 6 năm hết hạn. UAW cho biết nhóm đàm phán của nghiệp đoàn đã đạt thỏa thuận sơ bộ ngay trước khi hợp đồng hiện nay, đối với 7.000 lao động, dự kiến hết hạn vào ngày 1/3.

Theo thông báo của UAW, các lao động tại 4 nhà máy của CAT sẽ đánh giá thỏa thuận sơ bộ và bỏ phiếu tại các cuộc họp phê chuẩn sắp tới.

Tháng 1 vừa qua, các lao động của CAT tại 4 nhà máy ở Illinois và Pennsylvania đã nhất trí gần như tuyệt đối về việc tiến hành đình công. CAT có hơn 100.000 nhân viên trên toàn thế giới. Năm 2021, các lao động của CAT tại 2 nhà máy ở Bắc Ireland đã đình công 14 tháng trước khi đạt thỏa thuận. Cuộc đình công gần nhất tại tập đoàn này ở Mỹ là vào tháng 5/2012./.

Thúc Anh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/caterpillar-dat-thoa-thuan-so-bo-voi-nguoi-lao-dong-tranh-nguy-co-dinh-cong/282657.html