CATP Đà Nẵng thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Khắc Huệ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Chính - Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CATP Đà Nẵng tặng quà cho ông Nguyễn Khắc Huệ.

Thượng tá Nguyễn Chính - Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CATP Đà Nẵng tặng quà cho ông Nguyễn Khắc Huệ.

Chiều 20-6, Thượng tá Nguyễn Chính – Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà động viên cho ông Nguyễn Khắc Huệ (sinh 1957, trú tổ 30, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn P. Thọ Quang. Trước đó, thực hiện kế hoạch của UBND P. Thọ Quang về việc ra quân giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, chiều ngày 13-6, các lực lượng phối hợp của P. Thọ Quang đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý các hộ buôn bán, lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà). Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, lực lượng xử lý trật tự đô thị của phường phát hiện ông Nguyễn Trung Cảnh (sinh 1973, trú phòng 103 – Chung cư A3, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bán nước giải khát kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè ở tuyến đường Hoàng Sa. Lúc này, ông Nguyễn Khắc Huệ – Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố P. Thọ Quang được phân công cùng lực lượng phối hợp của phường đến kiểm tra, nhắc nhở ông Nguyễn Trung Cảnh nhưng ông Cảnh không chấp hành mà còn có hành động thách thức lực lượng chức năng. Sự việc trở nên xấu đi khi ông Cảnh tiếp tục dùng dao bấm đe dọa và dùng sống rựa đánh vào đầu, mặt, cơ thể ông Nguyễn Khắc Huệ. Ngay sau vụ việc xảy ra, CAP Thọ Quang nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, đưa ông Huệ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Huệ bị chấn thương nứt xương gò má trái, rách đầu gối trái. May mắn thay, lúc bị đối tượng tấn công, ông Nguyễn Khắc Huệ có mang theo mũ bảo hiểm bảo vệ vùng đầu chứ nếu không, hậu quả chấn thương sẽ còn nặng hơn. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Trung Cảnh đã nhanh chóng bỏ trốn vào khu vực dự án du lịch Hải Duy (núi Sơn Trà) cố thủ, cầm dao kê vào cổ dọa tự sát. Phải gần 2 giờ với các nỗ lực thuyết phục, tiếp cận, lực lượng chức năng đã khuất phục, khống chế được Cảnh và ngay sau đó đưa đối tượng về CAQ Sơn Trà để tiếp tục xử lý. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ liên quan để khởi tố đối tượng Nguyễn Trung Cảnh về các hành động chống đối lực lượng chức năng.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Chính rất vui mừng khi thấy sức khỏe ông Nguyễn Khắc Huệ dần được phục hồi. Thay mặt CATP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Chính dành lời khen và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hi sinh, gian khổ của ông Nguyễn Khắc Huệ trong việc tấn công, trấn áp đối tượng vi phạm pháp luật; chúc ông mau khỏe để tiếp tục tham gia và ủng hộ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_208217_catp-da-nang-tham-tang-qua-cho-ong-nguyen-khac-hue-bi-thuong-khi-thuc-hien-nhiem-vu.aspx