Cậu bé 5 tuổi tử vong vì mắc kẹt vào máy chạy bộ

Cậu bé đã tử vong vì mắc kẹt vào máy chạy bộ khi nhặt món đồ chơi và bị cuốn theo máy chạy bộ.

Sự việc đau lòng xảy ra tại một gia đình gốc Nepal sống tại Whitehall, bang Pennsylvania, Mỹ. Nạn nhân là bé Ashim Gurung (5 tuổi).

Theo một người họ hàng, cha mẹ của Ashim đã rời mắt khỏi cậu bé chỉ trong giây lát để lấy đồ ăn cho con. Nhưng khi họ trở lại, họ đã thấy Ashim nằm bên cạnh máy chạy bộ đầy máu.

Cậu bé Ashim đã tử vong vì mắc kẹt vào máy chạy bộ. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi qua đời, Ashim đã chơi bên máy chạy bộ và đặt một món đồ chơi lên máy. Vì cố gắng lấy lại món đồ chơi, cậu bé đã bị máy chạy làm tử vong.

Nhân viên điều tra địa phương đã tuyên bố cái chết của Ashim là một tai nạn. Tuy nhiên, một cuộc điều tra vẫn được tiến hành để xem liệu chiếc máy chạy bộ này có bị lỗi hay không.

“Cậu bé 5 tuổi đã bị mắc kẹt bởi máy chạy bộ và nó đang chạy vào thời điểm đó. Vì vậy, chúng tôi đã tịch thu chiếc máy chạy bộ để tìm hiểu nó hoạt động như thế nào và có bị lỗi hay không. Rõ ràng, người lớn luôn cần phải theo dõi khi trẻ đến gần bất kỳ thiết bị thể thao tại nhà nào”, cảnh sát Andrew Schurman nói.

Chính con gái của võ sĩ Mike Tyson cũng đã qua đời vì vô tình bị một sợi dây mắc vào máy cháy bộ siết cổ.

Chia sẻ với CBS Pittsburgh, bác sĩ tại địa phương Joe Aracri cho biết, đã có hàng ngàn trẻ nhỏ bị thương, thậm chí tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến thiết bị thể thao. “Nhìn chung, 25.000 trẻ đã bị tổn thương vì các thiết bị thể thao, trong đó có 2.600 trẻ phải cấp cứu từ vì tai nạn liên quan đến máy chạy bộ”, bác sĩ Joe nói.

Ông cũng cho biết thêm, những vết thương gây ra bởi thiết bị thể thao thường là bỏng do ma sát, bị kéo da hoặc bị vướng vào dây hay té ngã.

Trà Li The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cau-be-5-tuoi-tu-vong-vi-mac-ket-vao-may-chay-bo-post49341.html