Cậu bé bán hàng rong biết 15 ngoại ngữ kể chuyện 'đổi đời'

Thuch Salik, cậu bé bán hàng rong 14 tuổi người Campuchia với khả năng thành thạo 15 ngoại ngữ khác nhau, đã có cơ hội đổi đời sau khi một đoạn video do một du khách đăng tải trên mạng xã hội 'gây sốt' thời gian qua.

Cậu bé bán hàng rong "gây sốt" với khả năng thành thạo 15 ngoại ngữ

Ngồi cạnh một bể bơi trong một công viên nhỏ ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh của Campuchia, cậu bé Salik nhanh chóng được những người qua lại nhận ra. Họ đề nghị được chụp ảnh lưu niệm với cậu. Thậm chí, nhiều người ở đây còn tìm cách nói chuyện với cậu bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau khi họ biết rằng Salik chính là một "hiện tượng" trên mạng xã hội những ngày gần đây với khả năng nói thông thạo 15 ngoại ngữ.

Khả năng nói nhiều ngoại ngữ của cậu bé bán hàng rong Salik đã giúp cậu trở nên nổi tiếng sau khi một du khách người Malaysia chia sẻ lên mạng xã hội một đoạn video trò chuyện với cậu bằng các ngoại ngữ khác nhau.

Câu chuyện bắt đầu khi Salik cố thuyết phục nữ du khách nước ngoài này mua các món hàng lưu niệm của cậu tại đền cổ Ta Prohm, gần nơi cậu sống tại Siem Reap.

Chính Salik cũng không hề hay biết nữ du khách đã ghi hình cậu lúc mời chào mua hàng. "Cháu nhìn thấy cô ấy vào đền Ta Prohm. Cháu quyết định chạy theo cô ấy mời mua hàng. Ban đầu cô ấy nói chuyện với cháu bằng tiếng Thái và nói rằng cô ấy không muốn mua thứ gì của trẻ con. Cháu đã đáp lại bằng tiếng Thái, nhưng sau đó cô ấy lại dùng tiếng Trung với 3 phương ngữ khác nhau, rồi bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Anh. Cháu tiếp tục đi theo và nói chuyện với cô ấy bằng tất cả những ngôn ngữ đó", Salik chia sẻ với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Cậu nói thêm: "Cháu chỉ biết (cô ấy ghi hình cháu) khi một bác tài xế tuk tuk nói với cháu rằng giờ cháu đã nổi tiếng rồi và đoạn video đó đang gây sốt trên mạng xã hội Facebook. Sau đó cháu mới được xem đoạn video".

Bước ngoặt lớn

Cậu bé Thuch Salik (Ảnh: Channel News Asia)

Sau khi đoạn video của Salik được chia sẻ rộng rãi khắp châu Á, nhiều khách du lịch Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến cậu bé. Hiện tại Salik và mẹ của cậu đã được mời đến Trung Quốc để tham dự một chương trình truyền hình. Chi tiết chuyến đi vẫn đang được thảo luận bởi Salik muốn cả bố và em trai đi cùng.

Ngoài ra, một doanh nhân Campuchia giấu tên đã đề nghị được chi trả học phí cho anh em Salik để theo học ở thủ đô Phnom Penh, thậm chí có thể giúp các em chuyển đến thành phố. Đó là một cơ hội để gia đình em thoát nghèo.

Salik cho biết, khả năng ngôn ngữ của em có được là hoàn toàn dựa vào khả năng tự học hỏi. Khi học tiếng Anh ở trên lớp, cậu cũng tranh thủ học thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Trung, Nga, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Thái Lan và Tây Ban Nha bằng việc trò chuyện với du khách mà cậu gặp gỡ tại các ngôi đền. Em trai Salik, Thuch Tithya, 11 tuổi, cũng nối gót anh, học 12 ngoại ngữ khác nhau với sự hỗ trợ của Salik.

Mẹ của em, cô Mann Vanna, 35 tuổi, xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào về cháu. Trước khi xem đoạn video, tôi thậm chí không biết cháu có thể thành thạo tới 15 ngoại ngữ. Khi Salik mới 7, 8 tuổi, tôi cho cháu theo học một lớp tiếng Anh, nhưng chỉ hơn 1 năm. Sau đó tôi không thể trang trải cho cháu học tiếp”.

Cô Mann và chồng là Sun Vuthy, 41 tuổi, chuyển đến Siem Reap cách đây 10 năm với hy vọng kiếm tiền trang trải sinh hoạt nhờ ngành du lịch. Sun thường chỉ kiếm được 10 USD/ngày, thậm chí ít hơn. Như nhiều người Campuchia khác mưu sinh bằng nghề bán quà lưu niệm ở Angkor, gia đình Salik ngập trong các khoản nợ. Cô Mann cho biết, gia đình cô đang gánh khoản nợ lên tới 50.000 USD, do vậy vợ chồng cô không thể cho các con theo học trường tư để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Salik còn có một người anh nữa 16 tuổi rất có năng khiếu vẽ, nhưng không thể thực hiện mơ trở thành kiến trúc sư vì nhà quá nghèo.

Salik là một trong những trường hợp may mắn hiếm hoi. Tương lai của cậu bé giờ đây sẽ trở nên tươi sáng hơn nếu thực sự có cơ hội được tập trung vào việc học tập.

“Cháu muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đó là lý do cháu muốn tập trung vào việc nâng cao khả năng ngoại ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái”, Salik chia sẻ. Cậu cũng hy vọng những đứa trẻ nghèo khác cũng có cơ hội như cậu.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cau-be-ban-hang-rong-biet-15-ngoai-ngu-ke-chuyen-doi-doi/20181130084846808