Cậu bé HCB Olympic Vật lý Nguyễn Xuân Tân: Tự hào viết tiếp truyền thống hiếu học của quê hương

Trở về nhà với tấm HCB kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2018, cậu học sinh Nguyễn Xuân Tân vẫn chưa hết bồi hồi, vui mừng với giải thưởng cao quý sau thời gian dài miệt mài.

Nguyễn Xuân Tân - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội là một trong 5 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2018 và là 1 trong 2 học sinh Việt Nam đã dành Huy chương bạc (HCB) tại kỳ thi quan trọng này.

Trở về nhà sau những ngày miệt mài ôn luyện và cuộc thi căng thẳng tại xứ người, Nguyễn Xuân Tân vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi và niềm vui lâng lâng khi tên mình được xướng lên trong danh sách những thí sinh đạt giải.

Nhà trường, gia đình và bạn bè chào đón thắng lợi của cậu học sinh Nguyễn Xuân Tân tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế

Nhà trường, gia đình và bạn bè chào đón thắng lợi của cậu học sinh Nguyễn Xuân Tân tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế

Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương

Cậu bé Nguyễn Xuân Tân tuy sinh ra tại TP. HCM và lớn lên ở Hà Nội nhưng lại mang trong mình dòng máu của những người con nơi mảnh đất hiếu học, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay từ nhỏ, trong những lần về thăm quê, thăm ông bà cậu bé Tân đã được giáo dục những bài học đầu đời về mảnh đất Trường Lộc, nơi sinh ra những danh nhân lẫy lừng. Bản thân dòng họ ngoại và gia đình em cũng là gia đình có truyền thống về học tập khi có nhiều người đỗ đạt, thành danh. Chính những bài học đầu đời về truyền thống quê hương, gia đình đã hình thành trong cậu bé Tân niềm đam mê học tập ngay từ khi còn rất nhỏ.

Chị Lê Thị Nga – mẹ Tân cho biết, ngay từ nhỏ em đã thể hiện ý thức tự giác học tập rất tốt, mẹ chẳng bao giờ phải nhắc chuyện em phải học bài cũ hay làm bài tập trước khi đến lớp.

Theo chia sẻ của chị Nga thì cậu bé Tân học tốt môn Toán từ năm lớp 6 nhưng niềm đam mê với môn Vật lý của Nguyễn Xuân Tân mới thực sự được nhen nhóm từ năm lớp 9 khi thầy giáo phát hiện ra năng khiếu của em.

Thầy giáo Nguyễn Hải Quân - Phòng giáo dục huyện Gia Lâm chính là người đã truyền lửa đam mê môn Vật lý cho cậu bé Nguyễn Xuân Tân

“Khi em học lớp 9, thầy Nguyễn Hải Quân - Phòng giáo dục huyện Gia Lâm chính là người đã truyền lửa đam mê môn Vật lý cho Tân. Cũng chính thầy là người giúp Tân đạt thủ khoa chuyên THPT đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội khi em thi vào lớp 10”, chị Nga cho biết.

Khi biết con đam mê và có năng khiếu với các môn tự nhiên, ngay từ năm lớp 9 chị Nga đã tự tìm tài liệu cũng như nhờ bạn bè in các bài thi thử chuyên của các trường về cho Tân làm. Không chỉ riêng Vật lý, các môn học khác như Toán, Văn, Anh… chị Nga cũng mày mò tìm kiếm các bài thi cho con tự làm thêm tại nhà.

Chị Lê Thị Nga kể lại: “Mỗi lần có bài thi như vậy Tân đều cố gắng bấm giờ theo yêu cầu của đề bài và hoàn thành các bài thi trong ngày. Thậm chí, gặp những đề khó em luôn cố gắng làm xong dù phải thức khuya”.

Nhờ sự kiên trì, đam mê như thế nên khi thi thử tốt nghiệp THCS mặc dù không phải là học sinh chuyên khoa học xã hội nhưng cậu bé Nguyễn Xuân Tân vẫn đạt 9,25 điểm môn Văn.

Khi vào học THPT tại trường chuyên KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội cậu bé Nguyễn Xuân Tân ở lại trong ký túc xá của trường cuối tuần mới về với mẹ. Vì thế, những ngày cuối tuần với chị Nga luôn là những ngày vui nhất vì được nấu cho con những món ăn ngon, hỏi thăm đủ chuyện học hành của con.

“Những ngày ôn thi tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế cháu ở tập trung cùng đội và được các thầy cô giáo, Bộ GD&ĐT chăm sóc nên gia đình rất yên tâm. Mỗi lần nhớ con thì lại gọi điện động viên con học tập, ôn thi để đạt giải”, chị Nga tâm sự.

Với chị Nga, thành tích của con trai trong kỳ thi vừa qua không chỉ là món quà xứng đáng dành cho những cố gắng, miệt mài của con trong thời gian dài mà còn là niềm tự hào của cả dòng họ và gia đình, quê hương.

Thí sinh HCB Olympic chia sẻ bí quyết học giỏi môn Vật lý

Thành công với tấm huy chương bạc từ cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế và trở về trong sự chào đón của thầy cô, bạn bè và gia đình nhưng khi về nhà cậu bé Nguyễn Xuân Tân lại vô tư và đáng yêu như bất kỳ cậu học sinh cấp 3 nào khác.

Khi được hỏi về những cảm xúc sau cuộc thi vất vả vừa qua Xuân Tân hồn nhiên cho biết: “Thích nhất với em là được đi du lịch và được trải nghiệm tại đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp”.

Với một cậu bé học sinh lớp 11, được trải nghiệm những điều mới lạ tại đất nước xa xôi tận trời Âu thì không còn gì thú vị bằng nhưng hơn hết Xuân Tân vẫn luôn ý thúc về trách nhiệm của mình khi là đại diện cho đất nước đi dự thi quốc tế.

“Dù sao bản thân em cũng đã cố gắng tốt nhất có thể nên em rất hài lòng với kết quả đạt được”, thí sinh huy chương bạc Olympic Vật lý Quốc tế cho biết.

Không chỉ dành HCB Olympic Vật lý, Nguyễn Xuân Tân còn đạt nhiều thành tích trong học tập

Chia sẻ kinh nghiệm để học giỏi môn Vật lý vốn là môn học khiến không ít học sinh THPT nản lòng, Nguyễn Xuân Tân cho biết, để học giỏi môn Vật lý đòi hỏi người học phải có tính tự học, tự nghiên cứu rất cao.

“Tuy nhiên, ngoài nỗ lực tự học, để có thành tích như ngày hôm nay em còn may mắn có sự đồng hành của các thầy cô giáo trong suốt thời gian tập trung. Ngoài những kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa em còn tìm hiểu thêm kiến thức qua các tài liệu, sách báo nước ngoài và tap chí Vật lý tuổi trẻ”, cậu bé Nguyễn Xuân Tân chia sẻ.

Được biết, không chỉ dành HCB Olympic Vật lý Quốc tế 2018, cậu học trò Nguyễn Xuân Tân còn dành nhiều giải thưởng trong học tập như học sinh giỏi quốc gia năm 2018, huy chương vàng môn Vật lý kỳ thi Olympic chuyên khoa học tự nhiên…và nhiều giải thưởng học sinh giỏi khác. Ngoài ra, cậu bé Nguyễn Xuân Tân cũng chính là thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên khoa học tự nhiên năm học 2016 – 2017.

Trước mắt cậu bé Olympic sẽ là một chuyến du lịch cùng gia đình như món quà mà chị Lê Thị Nga dành tặng cho cậu con trai tài năng của mình. Cùng với đó là những ngày hè ít ỏi để Tân thỏa đam mê bóng đá và cờ vua, 2 môn thể thao mà em yêu thích trước khi bước vào năm học mới và những hành trình tiếp theo trên con đường học tập.

Tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2018 vừa diễn ra tại Bồ Đào Nha đoàn Việt Nam có 5 thí sinh tham dự và đều có giải.

2 tấm Huy chương Vàng thuộc về các em Trần Đức Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) và em Nguyễn Ngọc Long (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

2 Huy chương Bạc thuộc về các em Nguyễn Xuân Tân (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên KHTN - ĐHQG Hà Nội) và em Trịnh Duy Hiếu (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Bắc Giang).

Em Nguyễn Văn Thành Lợi (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước) giành được Huy chương Đồng.

Lễ đón đoàn dự thi Olympic Vật lý Quốc tế thắng lợi trở về (Nguồn: Truyền hình Hà Nội)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cau-be-hcb-olympic-vat-ly-nguyen-xuan-tan-tu-hao-viet-tiep-truyen-thong-hieu-hoc-cua-que-huong-d130728.html