Cậu bé mắc bệnh hiếm được hơn 100 xe diễu hành mừng sinh nhật

Hơn 100 xe tải, xe Jeep, xe cảnh sát và xe cứu hỏa cùng diễu hành mừng sinh nhật 3 tuổi của Nash Stineman - cậu bé người Mỹ không may mắc căn bệnh vô phương cứu chữa.

Đoàn xe hơn 100 chiếc diễu hành mừng sinh nhật cậu bé mắc bệnh hiếm Với gia đình Nash Stineman, cuộc diễu hành không chỉ mừng cậu bé lên 3 tuổi, mà còn là kỷ niệm của cuộc sống quý giá khi em từng được dự đoán khó sống qua năm 2 tuổi.

Các bác sĩ từng nói với gia đình Nash Stineman rằng cậu bé khó sống qua năm 2 tuổi do mắc bệnh thần kinh cơ hiếm gặp - teo cơ cột sống suy hô hấp (SMARD).

Căn bệnh - hiện chưa có phương pháp chữa trị - khiến trẻ sơ sinh mất các chức năng cơ bắp như thở và nuốt.

Vào sáng chủ nhật tuần trước (theo giờ Chicago, Mỹ), sinh nhật lần thứ 3 của cậu bé được tổ chức trong niềm vui của cộng đồng dân cư ở Lincolnshire, vùng ngoại ô Chicago.

Với hệ thống miễn dịch suy yếu, Nash không thể tổ chức bữa tiệc có sự tham gia của các bạn nhỏ vì cậu bé không thể ở nơi đông người.

Cuối cùng, nhóc tỳ 3 tuổi tham gia cuộc diễu hành đặc biệt được tổ chức riêng cho sinh nhật của mình.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nash Stineman, một cuộc diễu hành được diễn ra để chúc mừng cậu bé.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nash Stineman, một cuộc diễu hành được diễn ra để chúc mừng cậu bé.

Cuộc diễu hành mừng sinh nhật 3 tuổi của cậu bé mắc bệnh hiếm nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng. Hơn 100 xe tải, xe Jeep, thậm chí cả xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã tham gia vào sự kiện đặc biệt.

Khi đoàn xe diễu hành đi qua nhà Nash, hàng xóm, bạn bè và cư dân đã tặng cậu bé những món quà.

"Đây là điều tuyệt vời nhất từng đến với gia đình tôi", Brittany Stineman -mẹ của Nash - xúc động nói.

Cuộc diễu hành mừng sinh nhật Nash nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng dân cư ở nơi gia đình em sinh sống.

Người mẹ trẻ thành lập nhóm SmashSMARD nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời tìm kiếm phương pháp chữa trị cho căn bệnh của con trai cô.

Theo Stineman, nhóm đã gây quỹ được hơn 2 triệu USD kể từ tháng 2. Cô cho biết thêm rất nhiều người trong cộng đồng đã quyên góp cho Nash nhưng chưa từng gặp trực tiếp cậu bé do điều kiện sức khỏe.

"Cuộc diễu hành là một cách giúp con tôi được ra ngoài mà không làm tổn thương con", Stineman nói.

Với nhiều người có mặt ở sự kiện đặc biệt, cuộc diễu hành không chỉ mừng Nash lên 3 tuổi, mà còn là lễ kỷ niệm của một cuộc sống quý giá.

Thiên Nhi (Theo CBS News)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-be-mac-benh-hiem-duoc-hon-100-xe-dieu-hanh-mung-sinh-nhat-post1015694.html