Cậu bé 'vàng' trong làng khiêu vũ nhí

Mới gần 8 tuổi nhưng Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 2A5, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã có mặt thi đấu và 'ẵm' cúp, huy chương tại nhiều giải khiêu vũ cấp quốc gia. Huy gây ấn tượng với người xem bởi đã thể hiện các vũ điệu khiêu vũ một cách nhanh nhẹn, mềm dẻo và chuyên nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ là huấn luyện viên khiêu vũ thể thao, Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2015) có điều kiện được tiếp xúc với khiêu vũ thể thao từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả khi đang mang thai Huy, mẹ của Huy – chị Trần Thị Hằng vẫn thường xuyên tập luyện các bài tập khiêu vũ phù hợp để có một thai kỳ khỏe mạnh. Chị Hằng chia sẻ: Từ khi Huy được sinh ra đến nay, vợ chồng tôi chưa từng ép con phải học khiêu vũ, song do yêu thích bộ môn này nên từ khi mới được 3 tuổi, con đã bắt chước bố mẹ tập luyện một số động tác khiêu vũ đơn giản. Khi được 5 tuổi, nhận thấy rõ Huy có niềm say mê với khiêu vũ, vợ chồng tôi đã rất mừng và bắt đầu dạy khiêu vũ cho con.

Quang Huy biểu diễn tại Lễ tổng kết và bàn giao học sinh về hè năm học 2022 – 2023 tại Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Cứ thế, suốt quá trình lớn lên, Huy thường xuyên đồng hành cùng bố mẹ đến các buổi biểu diễn khiêu vũ ở trong, ngoài tỉnh và các lớp khiêu vũ mà bố mẹ là người trực tiếp hướng dẫn tập luyện. Sự say mê kết hợp với “gen di truyền” từ bố mẹ đã giúp cho cậu bé tiếp thu rất nhanh.

Suốt 3 năm qua, ngoài giờ học trên lớp, Huy thường xuyên duy trì tập khiêu vũ với bố mẹ như một thói quen để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Bên cạnh đó, với sự quan tâm, tạo điều kiện của bố mẹ, từ năm 2022 đến nay, Huy đã tham gia thi đấu tại 6 giải khiêu vũ mở rộng tại nhiều tỉnh, thành; giải vô địch các câu lạc bộ khiêu vũ cấp quốc gia… Điều đặc biệt ở cậu bé này đó là tại các giải khiêu vũ, chủ yếu Huy đều thi đấu ở nội dung vượt cấp so với lứa tuổi của mình. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn rất tự tin và đoạt giải thưởng ở nhiều nội dung. Đến nay, thành tích của Huy qua các giải khiêu vũ đã tham gia là 66 cúp vàng, huy chương các loại.

Quang Huy (ở giữa) nhận cúp vàng tại Giải vô địch khiêu vũ thể thao đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ I năm 2022 (tại Cần Thơ)

Không chỉ yêu thích và đoạt nhiều thành tích ở bộ môn khiêu vũ thể thao, Huy còn có thành tích học tập đáng nể. Cô Vũ Thị Nhung, Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Ở lớp, Quang Huy là cậu bé thông minh, mạnh dạn và rất tự tin, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Ngoài năng khiếu về nghệ thuật, con còn học đều tất cả các môn, riêng môn Toán đạt giỏi. Trong 2 năm học vừa qua (lớp 1, lớp 2), Huy đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt một số giải thưởng ở các cuộc thi Toán học, viết chữ đẹp cấp trường, cấp thành phố.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Quang Huy cho biết: Con sẽ cố gắng học tập tốt và rủ thêm thật nhiều bạn cùng tham gia tập khiêu vũ với mình để tạo thành phong trào khiêu vũ trong các bạn thiếu nhi…

Với những ước mơ đó, cùng chúc cho cậu bé Quang Huy trong tương lai sẽ đạt được những điều mà con mong muốn, tiếp tục phát huy khả năng của mình để đem lại nhiều thành tích cao cho tỉnh nhà ở bộ môn khiêu vũ.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/586482-cau-be-vang-trong-lang-khieu-vu-nhi.html