Cẩu bia mộ vướng dây điện, tài xế tử vong thương tâm trên xe cẩu cháy rụi

Trong quá trình cẩu bia mộ tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, do cần cẩu vướng dây điện cao thế dẫn tới phóng điện, chập cháy khiến xe ôtô cháy rụi, tài xế tử vong trên xe.

Chiều ngày 29-6, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết đang điều tra làm rõ một vụ cháy xe cẩu do vướng dây điện khiến một người tử vong.

Xe cẩu chập cháy khi cần cẩu chạm với dây điện - Ảnh: C. An

Xe cẩu chập cháy khi cần cẩu chạm với dây điện - Ảnh: C. An

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày tại xóm 4, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Vào thời gian trên, tài xế L.X.L. (SN 1987, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe cẩu tự hành mang BKS 37C-307.87 để cẩu bia mộ trên thùng xe xuống đất. Do không quan sát, cần cẩu đã vướng vào đường dây điện cao thế của trạm biến áp gây ra hiện tượng phóng điện, chập cháy.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động phương tiện cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do xe bén lửa cháy quá nhanh nên khi đám cháy được khống chế thì xe cẩu đã bị cháy rụi, tài xế L. tử vong trên xe.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa trên chiếc xe cẩu tự hành - Ảnh: C. An

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc có 2 người làm cùng tài xế L. trên xe nhưng đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cau-bia-mo-vuong-day-dien-tai-xe-tu-vong-thuong-tam-tren-xe-cau-chay-rui-20200629150005788.htm