Câu chuyện chung của Taylor Swift, Lady Gaga và Miley Cyrus

Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus đã thực sự trở lại đúng bản chất của mình trong album mới lần này.

Trong năm 2020 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt những pop girl hàng đầu trong làng nhạc thông báo trở lại đường đua âm nhạc như Katy Perry, Taylor Swift, Lady Gaga hay Miley Cyrus. Nếu như Katy chịu sự thất bại nặng về với album phòng thu thứ 5 "Smile" thì trái lại Gaga, Miley, Taylor lại gặt hái được thành công lớn khi quay trở lại bản chất ngày nào của mình. Họ vẫn là họ nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Những pop girl sừng sỏ trong ngành âm nhạc trở lại đường đua âm nhạc vào năm 2020.

Những pop girl sừng sỏ trong ngành âm nhạc trở lại đường đua âm nhạc vào năm 2020.

Lady Gaga

Ngay từ khi công bố những tấm ảnh đầu tiên cho single đầu tiên "Stupid love" thì các quỷ nhỏ Little Monsters đã tá hỏa khắp mọi mặt trận khi mẹ quái vật ngày nào đã trở về. Với việc hóa thân thành người hành tinh cùng bộ móng dài sắc nhọn không khỏi làm các fan của cô nàng háo hức.

Hình ảnh quái dị của Gaga trở lại sau nhiều năm.

Vì thế ngay sau khi "Stupid Love" ra mắt đã thống trị iTunes của hàng loạt quốc gia ( tính đến thời điểm hiện tại ca khúc đã đạt đỉnh 68 nước trên BXH iTunes) cũng là ca khúc solo của nữ nghệ sĩ đứng đầu BXH iTunes nhiều quốc gia nhất. Chứng tỏ một điều rằng fan đã trông chờ ngày Gaga trở về với bản chất quái dị rất lâu rồi.

MV tiếp theo "Rain on me" được Gaga trình làng vẫn theo concept khác thường nhưng thường thấy của Gaga ở Era "The Fame Monster". MV lần này được đầu tư kĩ càng hơn lần trước, điều mà fan cô nàng đoái hoài kể từ khi album "Joanne" ra mắt. Và đương nhiên không uổng công mong đợi của người hâm mộ suốt thời gian qua, cô đã đạt ngay no.1 Billboard Hot 100 vào tuần đầu tiên khi xuất hiện với hình ảnh của nữ chiến binh vượt lên trên những nỗi đau của mình để tiến lên con đường phía trước.

Outfit của Lady Gaga trong MV "Rain on me"

Với album "Chromatica", Lady Gaga cũng đã quay lại chất liệu mà cô từng thống trị vào cuối thập kỉ 00s là dance-pop gắn liền với những hình ảnh khác người cô tạo ra từ những năm đầu sự nghiệp, cũng là thể loại nhờ cô đã trở nên có chỗ đứng vững vàng hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Trở lại lần này, ta còn thấy cả dấu ấn của chất liệu house xuyên suốt album làm cho người hâm mộ phải nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động của nó, giống như cách nó đã từng xuất hiện ở những album đầu của cô.

"Chromatica" mang thể loại dance-pop mà cô đã từng làm với "The Fame"

Những hình ảnh của "Chromatica" không chỉ gợi nhắc về thời hoàng kim "The Fame Monster" của mẹ quái vật mà ngay cả những trang phục quái đản khi tham dự lễ trao giải VMAs cũng vậy. Nếu như VMAs năm nào cô cùng với chiếc váy thịt bò chiếm trọn spotlight lễ trao giải thì VMAs 2020 cũng vậy, cô nàng lắm chiêu Lady Gaga hóa trang thành người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Chromatica đến thăm Trái Đất nhưng phải đeo khẩu trang đậm chất "Gaga" do đang xảy ra đại dịch Covid.

Những trang phục được Gaga mang đến buổi lễ VMAs 2020.

Sự tái xuất với đúng bản chất của mẹ quái vật đã làm cho một năm 2020 sôi nổi hơn tưởng chừng tẻ nhạt do dịch bệnh. Và cũng đánh dấu được thương hiệu quái dị của cô không bao giờ hết hot đối với công chúng phải không nào!

Miley Cyrus

Vào tháng 8 vừa qua, Miley đã phát hành đĩa đơn đầu tiên "Midnight Sky" nằm trong album sắp tới của cô mang tên "She is Miley Cyrus". Với những bộ trang phục hở hang nhưng vô cùng quyến rũ của cô nàng trong MV mới khiến người hâm mộ vô cùng hài lòng khi công chúa nổi loạn đã tìm được đường về sau khi chìm đắm vào các lưới tình. Bản chất thực sự của cô được bộc lộ khi cô không thuộc về ai, cô tự do tự chủ làm những thứ mình.

Miley khỏa thân trong MV ca nhạc mới nhất của cô nàng "Midnight Sky".

Với những hình ảnh nổi loạn ngày nào dường như xuất hiện trở lại, "Midnight Sky" đã đứng đầu BXH iTunes của 66 quốc gia là ca khúc solo nữ thứ 2 đạt no.1 iTunes trên BXH của nhiều quốc gia nhất chỉ xếp sau Lady Gaga với "Stupid love". MV thu về hơn 11 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên, một con số không hề nhỏ với nàng pop girl đã tụt dốc từ Era "Younger Now". Quả thật sức hút của một Miley nổi loạn, cá tính vẫn còn đó.

Miley gặt hái được những thành công về mặt thương mại sau khi quay về với hình ảnh nổi loạn.

Tại thảm đỏ của VMAs 2020, bộ trang phục thiếu vải được cô đem đi dự lễ trao giải làm cho khán giả bồi hồi vào buổi lễ VMAs 2015 khi cô nàng làm chủ xị. Miley gợi cảm xuất hiện với bộ váy gợi cảm nhưng tinh tế cùng với biểu cảm lè lưỡi biểu tưởng của cô là một trong những tâm điểm của lễ trao giải lần này.

Miley ấn tượng với váy xuyên thấu tại VMAs 2020.

Cũng ở chính VMAs 2020, Miley cũng đã tái hiện lại một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất sự nghiệp cô nàng, đó chính là màn đu bóng gây shock vào năm 2013 khi cô ra mắt MV "Wrecking Ball" chấn động khắp mạng xã hội. Để phù hợp với single "Midnight Sky", cô nàng lắm chiêu đã thay đổi quả bóng "phá hoại" năm nào bằng một quả bóng disco và thực hiện màn trình diễn một cách khéo léo.

Miley tái hiện màn đu bóng biểu tượng tại lễ trao giải VMAs 2020.

Bản chất thực sự của Miley đã quay trở lại nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là cô nàng lắm chiêu gây shock ngày nào nhưng càng ngày cô càng cho mọi thấy được tài năng thực sự mà cô có, khuất phục được những khán giả từng không ưa sự thay đổi đột ngột ngày ấy.

Taylor Swift

Không một lời thông báo, không một chiến dịch quảng bá. Taylor Swift đánh úp người hâm mộ với album phòng thu thứ tám "Folklore" cùng với MV "Cardigan" ra mắt vào tối hôm cùng ngày. Hình ảnh cô gái đồng quê tóc vàng dịu dàng ùa về khiến nhiều người dường như trở về một thời thanh xuân với những ca khúc đồng quê bắt tai làm nên thương hiệu của Taylor như "Love Story", "Back To December" hay là "Fifteen". Chỉ khác là bây giờ cô thử thách bản thân với dòng nhạc mới, đó là nhạc Folk và cả Baroque Pop.

Taylor Swift đánh úp fan với album phòng thu thứ tám "Folklore".

Ngay từ khi ra mắt, "Folklore" đã chiếm trọn tình cảm của nguời hâm mộ với giai điệu nhẹ nhạng, trầm ấm của nhạc Folk, tuy hơi khó nghe với nhiều người thích sự cao trào của một bản nhạc. Trong tuần đầu tiên với single "Cardigan" đéo leo thẳng lên no.1 BXH Billboard Hot 100 và album của cô nàng cũng chễm chệ no.1 BXH Billboard 200 là điều quá dĩ nhiên. Nó giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên có vị trí cao nhất đồng thời trên cả hai BXH Billboard 100 và 200 trong tuần đầu tiên. Quả thật, những bản tình ca ngọt của Taylor Swift chưa bao giờ làm mọi người thất vọng phải không nào.

Taylor Swift thiết lập kỉ lục mới, nghệ sĩ đầu tiên đạt no.1 Billboard 100 và 200 đồng thời vào tuần đầu tiên.

Năm 2020 cũng đánh dấu lần đầu tiên Taylor trở lại lễ trao giải ACMs - một trong những giải thưởng danh giá nhất của làng nhạc Country sau 7 năm vắng bóng. Cô nàng xuất hiện nữ tính cùng cây đàn guitar trình diễn ca khúc "Betty" trong album mới của mình. Công chúa nhạc đồng quê ngày nào đã thực sự trở lại rồi.

Taylor tái xuất sau 7 năm vắng bóng tại ACMs trình diễn ca khúc "Betty".

Tìm về căn nguyên của mình, ca ba cô gái đều không làm mọi người thất vọng kể cả phần nghe lẫn phần nhìn. Mỗi sản phẩm âm nhạc họ đều chau chuốt hơn, bản chất bên trong của họ vẫn là vậy nhưng những người phụ nữ tài năng này luôn biết cách làm cho khán giả cảm thấy mới mẻ, không trùng lặp với những thứ họ từng làm. Đó là một trong những yếu tố giúp họ thành công được như ngày hôm nay.

Duy Hưng - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/taylor-swift-lady-gaga-cung-miley-cyrus-tim-lai-chinh-minh-20201010215112224.html