Câu đố tiếng Việt: 'Cá gì nghe tên đã thấy nhiều cholesterol?' - Nghe xong đáp án phải bật cười

Bạn có đoán ra được đây là loài cá gì không?

Chương trình Nhanh như chớp có 1001 câu đố chữ hóm hỉnh về các loài cá khiến khán giả cười không ngớt. Chắc các bạn vẫn còn nhớ những câu đố sau: "Loài cá gì uống nước là bị ho và sặc?" - đáp án là cá sặc; "Cá gì mua xong trả lại?" - đáp án là cá hồi; hay "Cá gì biết bay?" - đáp án là cá chim.

Và trong một tập phát sóng, chương trình đã đưa ra câu đố khó nhằn về một loài cá, nội dung như sau:

"Cá gì nghe tên đã thấy nhiều cholesterol?".

Đây là một câu đố chữ nên để giải được không hề dễ dàng đâu nhé. Câu đố này quả thực làm khó người chơi cùng khán giả bởi sau một hồi vẫn không ai đưa ra được câu trả lời. Đừng hiểu theo nghĩa đen là loài cá này chứa nhiều cholesterol, như vậy thì cả ngày bạn cũng chẳng đoán được ra đâu. Hãy tập trung suy luận theo các hướng mở nhé.

Còn nếu vẫn chưa có câu trả lời thì bạn có thể tham khảo đáp án sau, đó là "Cá mập".

Thông thường, những người có nguy cơ bị béo phì sẽ có chỉ số cholesterol cao. Vì điều này, chương trình đã tạo nên một câu đố chữ hài hước. Chứ cá mập thì trong cơ thể không chứa nhiều cholesterol đâu nhé! "Mập" ở đây là danh từ chỉ một loài cá, chứ không phải tính từ chỉ hình dáng con người.

Nhân tiện nhắc đến cá mập thì đây là một nhóm cá lớp cá sụn, thân hình thủy động học, dễ dàng rẽ nước, có từ 5-7 khe mang dọc mỗi bên hoặc gần đầu. Da chúng có nhiều gai nhỏ bao bọc cơ thể chống lại ký sinh, các hàng răng trong miệng có thể mọc lại được.

Cá mập là nỗi khiếp sợ của con người. (Ảnh minh họa)

Cá mập là nỗi khiếp sợ của con người. (Ảnh minh họa)

Cá mập chỉ có sụn chứ không có xương và chỉ có thể bơi thẳng tới chứ không thể bơi thụt lùi được. Nhìn xa, bạn có thể cho rằng cá mập không có vảy, nhưng thực chất bộ da của chúng được phủ rất nhiều vảy nhỏ, khi sờ vào bạn có thể thấy nhám như giấy ráp. Một con cá mập có thể phát hiện ra một giọt máu trong một bể bơi có dung tích chuẩn Olympic.

Cá mập có thể sống trung bình khoảng 25 năm. Tuy nhiên có một số loài, ví dụ như cá mập voi, có thể sống tới 100 năm. Trên thế giới có khoảng 440 loài cá mập, nhưng chỉ 30 loài là nguy hiểm với con người. Theo thống kê, một năm cá mập tấn công khoảng dưới 100 người, trong khi đó số người chết vì ong đốt hoặc bị dừa rơi trúng đầu lớn hơn nhiều.

Cá mập thường có 5-7 nắp mang. Nhiều người cho rằng chúng phải luôn di chuyển để nước lùa vào các mang, đảm bảo sự hô hấp của chúng, nếu không sẽ chết do thiếu oxy. Nhưng trên thực tế người ta có thể giữ một con cá mập ở yên một chỗ rất lâu mà con cá mập đó không hề bị thương tổn gì, miễn là nó không bị hoảng loạn.

Ứng Hà Chi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cau-do-tieng-viet-ca-gi-nghe-ten-da-thay-nhieu-cholesterol-nghe-xong-dap-an-phai-bat-cuoi-20230225094130355.htm