Cầu Giấy cưỡng chế giải tỏa các điểm chiếm dụng đất công

Liên quan đến các lô đất dự án chưa triển khai và đất công bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), UBND quận Cầu Giấy đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành cưỡng chế, giải tỏa và xử lý ngay trong tháng 10-2022.

Những tồn tại chưa giải quyết triệt để

“Thực tế, không phải đến khi Ban Chỉ đạo 197 thành phố đi kiểm tra thì mới phát hiện những vi phạm về việc sử dụng đất dự án sai mục đích, hoặc chiếm dụng đất công để tổ chức trông giữ xe không phép. Trong chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, UBND quận cũng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát các lô đất vi phạm để giải quyết” - Ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết.

Theo thống kê, trên địa bàn quận Cầu Giấy thời điểm trước khi tiến hành cưỡng chế, giải tỏa có một số lô đất công bị chiếm dụng làm điểm trông giữ xe không phép như lô D23 KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng; lô D33 thuộc phường Yên Hòa hay khu vực ngõ 76, 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu…

Lô đất công D23 KĐT mới Cầu Giấy bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe ô tô không phép

Lô đất công D23 KĐT mới Cầu Giấy bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe ô tô không phép

Ngoài ra, trên địa bàn phường Nghĩa Đô có 2 điểm, Dịch Vọng - 2, Mai Dịch - 2, Quan Hoa - 4, Yên Hòa - 1, thuộc các dự án chưa đưa vào triển khai thi công nhưng bị một số đối tượng lợi dụng sử dụng sai mục đích.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Trần Đình Cường thừa nhận:“ Chúng tôi đã xử lý nhưng chưa quyết liệt nên còn xảy ra tình trạng tái vi phạm. Nhận thức rất rõ về việc này, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách, tôi xin nhận trách nhiệm. Trong tháng 10, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa toàn bộ các lô đất vi phạm trên địa bàn quận và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân nếu tiếp tục để tái diễn tình trạng trên”.

Không chỉ tại các cuộc họp giao ban, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cũng đã có công văn chỉ đạo UBND các phường giải quyết dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng. Bên cạnh đó, giao cho phòng chuyên môn nhắc nhở, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường phải nghiêm túc thực hiện.

Đến nay, trên cơ sở phản ánh của phóng viên An ninh Thủ đô cũng như sự chủ động vào cuộc của chính quyền quận Cầu Giấy, cả 3 điểm vi phạm trên địa bàn phường Dịch Vọng đã được cưỡng chế, giải tỏa hoàn toàn; 4 điểm của phường Quan Hoa cũng đã giải quyết triệt để. Các điểm vi phạm còn lại đang được giải quyết.

Đất công trên địa bàn phường Yên Hòa bị chiếm dụng để làm gara, nhà xưởng

Ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thông tin, với vi phạm tại các lô đất D32, 33, 34, E2 và KĐT mới thuộc địa bàn phường quản lý, thời gian qua, UBND phường đã 3 lần ra văn bản, mời các cá nhân có liên quan lên làm việc, yêu cầu giải tỏa toàn bộ hoạt động kinh doanh không phép tại các điểm này.

“Tháng 8-2022, chúng tôi đã phối hợp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu giải tỏa. Thậm chí UBND phường cũng đề nghị cắt điện, cắt nước để họ tự di dời song chưa có kết quả đáng kể. Theo quy định, sau 3 lần ra văn bản mà các cá nhân, tập thể không chấp hành thì chũng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế. Và chắc chắn trong tháng 10 này UBND phường sẽ cưỡng chế, giải tỏa hoàn toàn” - ông Đỗ Ngọc Anh nói.

Mạnh tay giải quyết triệt để

Trên thực tế, hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông tĩnh trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện chưa đáp ứng được nhu cầu trông giữ phương tiện của người dân, do vậy mới phát sinh những bãi xe không phép như An ninh Thủ đô đã phản ánh.

Việc để tồn tại những bãi xe không phép này không chỉ vi phạm các quy định trong việc sử dụng đất, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự như cháy nổ, mất mát tài sản… Vì vậy, việc xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng đất công, đất dự án để làm bãi xe là cấp thiết.

Lực lượng chức năng đã và đang giải tỏa các điểm vi phạm

Ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng Phòng TN-MT quận Cầu Giấy cho biết, với vai trò là cơ quan tham mưu đề xuất, đôn đốc, giám sát, thời gian qua, Phòng TN-MT quận đã thống kê toàn bộ các dự án chậm triển khai thi công, từ đó báo cáo, đề xuất và phối hợp với Thanh tra Sở TN-MT kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Sở sẽ gia hạn cho đơn vị chủ đầu tư 24 tháng theo quy định. Nếu sau thời gian gia hạn vẫn không triển khai thi công sẽ báo cáo đề xuất thành phố để thu hồi đất.

“Đối với các dự án chậm triển khai thi công, chúng tôi phối hợp với UBND các phường làm việc với chủ đầu tư dự án, yêu cầu chấm dứt việc cho thuê, hoặc để các cá nhân sử dụng đất sai mục đích như làm bãi trông giữ xe không phép. Nếu chủ đầu tư không hợp tác sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, thu hồi lại dự án, có như vậy mới tránh để vi phạm cứ tái diễn", đại diện Phòng TN-MT quận thông tin.

UBND quận cũng đã làm việc với chủ đầu tư các dự án, yêu cầu sớm triển khai thi công và đã có báo cáo về thành phố để thanh tra, kiểm tra. Nếu tiếp tục để tình trạng sử dụng đất dự án sai mục đích sẽ tiến hành thu hồi

Bên cạnh việc ghi nhận sự thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và sự vào cuộc quyết liệt, mạnh tay của chính quyền quận Cầu Giấy, rất mong các sở, ngành thành phố sẽ có những biện pháp, giải pháp tháo gỡ về nhu cầu giao thông tĩnh cho người dân quận Cầu Giấy. Chỉ khi nào giải quyết được vấn đề về cơ sở hạ tầng, khi đó mới không còn tồn tại những vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng như hiện nay.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cau-giay-cuong-che-giai-toa-cac-diem-chiem-dung-dat-cong-post520145.antd