Cầu Hà Tân tiếp tục sụt lún, người dân vẫn liều mình qua sông

Trước khi cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền, Báo Công an TP Đà Nẵng đã từng có bài phản ánh về tình trạng nguy hiểm khi cầu Hà Tân bắc qua hạ lưu sông Thu Bồn có nguy cơ sập do 1 nhịp cầu bị sụt lún.

Trước khi cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền, Báo Công an TP Đà Nẵng đã từng có bài phản ánh về tình trạng nguy hiểm khi cầu Hà Tân bắc qua hạ lưu sông Thu Bồn có nguy cơ sập do 1 nhịp cầu bị sụt lún. Trước tình hình đó, chính quyền H. Duy Xuyên đã chỉ đạo cấm lưu thông qua cầu đồng thời bố trí thuyền đưa người dân sang sông trước khi triển khai cho sửa chữa cầu. Tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua, bến đò mới xây dựng đã bị cuốn trôi nên người dân bất đắc dĩ phải phá rào để di chuyển lại trên cây cầu hẹp, bất chấp nguy hiểm.

Nhịp cầu Hà Tân sụt lún thấy rõ.

Cầu Hà Tân được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1994, nằm trên tuyến đường độc đạo nối xã Duy Vinh với trung tâm H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nằm bên kia cầu là 4 thôn của xã với hơn 6.000 hộ dân sinh sống, vì vậy lượng người và xe cộ qua lại nơi đây rất đông. Hiện nay nhịp cầu chính ở giữa bị lún xuống gần nửa mét. Cách đây vài ngày, một nhịp cầu khác cũng tiếp tục bị lún khiến mặt cầu võng xuống. Mỗi ngày cây cầu này gánh trên mình hàng nghìn lượt người và xe cộ của không chỉ xã Duy Vinh mà còn có cả người dân TP Hội An và khách du lịch. Đặc biệt đây còn là đường đi học của các em học sinh cấp 3 Duy Vinh...

Không chỉ phương tiện xe máy, xe đạp qua lại mà hàng rào dây kẽm gai và đá dùng để cấm xe cũng đã bị dẹp hẳn qua một bên để xe bò, xe ba gác chạy qua. Ngoài cầu Hà Tân, người dân trong xã Duy Vinh hiện chỉ có một lối đi duy nhất là qua cầu Cẩm Kim để đi qua Hội An nhưng cầu Cẩm Kim quá nhỏ, chỉ cho xe máy lưu thông, các loại xe tải không thể vận chuyển hàng hóa được trong khi thôn Hà Tân có hàng chục quán xá kinh doanh. Do đó, mong ước lớn nhất của chính quyền và hơn một vạn dân Duy Vinh là có một cây cầu vững chắc để đảm bảo trong giao thông, vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Ông Nguyễn Sáu-Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết không chỉ cầu Hà Tân mà sau đợt mưa lũ vừa qua cây cầu nối thôn Đông Bình ra bên ngoài cũng bị cuốn trôi khiến thôn này vẫn đang bị cô lập. "Cầu Đông Bình là công sức của người dân địa phương suốt bao nhiêu năm qua tích góp mới xây dựng được nhưng vừa qua lũ lớn quá đã cuốn trôi. Hiện huyện đã bố trí thuyền đưa người dân Đông Bình sang sông. Đối với cầu Hà Tân, mặc dù xã đã có biển cấm qua lại nhưng vì bến đò không còn nên người dân họ phá rào để đi. Những ngày tới chúng tôi sẽ bố trí lực lượng quản lý siết chặt lưu thông qua đây. Về lâu dài rất mong cấp trên sớm có kế hoạch xây cầu mới thay thế cây cầu đã hư hỏng" - ông Sáu cho biết.

Ông Nguyễn Công Dũng-Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên cho biết hiện nay Sở GTVT đã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí dự kiến cho Duy Xuyên khoảng 20 tỷ đồng nhằm sửa chữa khẩn cấp cầu Hà Tân. Số tiền này dùng gia cố 10 trụ, các trụ còn lại sẽ được quyết định sau khi có kết quả khảo sát địa chất. Do mưa lũ lớn những ngày vừa qua nên nhiều hộ dân vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua cầu. Trong tháng này sẽ tiến hành sửa chữa cầu vì vậy trong thời gian này đề nghị xã tăng cường quản lý.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174974_.aspx