Cậu học trò đam mê Tin học và 'tấm vé' tuyển thẳng đại học

Nguyễn Ngọc Thiên Ân, học sinh lớp 12 chuyên Tin, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vừa nhận được hai niềm vui lớn khi được miễn thi tốt nghiệp THPT và được tuyển thẳng vào đại học năm 2021.

Bén duyên với Tin học

Là cậu học trò ở huyện miền núi (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) nên cơ hội tiếp xúc với Tin học của Ân không nhiều. Những năm THCS Ân thường đầu tư cho môn Toán. Lớp 8, Ân được cô giáo dạy tin giới thiệu nhiều hơn về lập trình và cậu dần cảm thấy thích thú. Lúc đó, Ân cũng chỉ muốn thử sức mình với một vài cuộc thi.

Nói về quyết định chọn lớp chuyên Tin, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Ân tâm sự: “Mình thấy vui khi làm được bài khó, hoặc lên mạng tìm được thuật toán hay ho. Lúc chọn môn chuyên mình chỉ nghĩ là Toán thì mình tiếp xúc nhiều rồi nên cũng muốn thử sức môn Tin ba năm THPT để lên đại học có nhiều sự lựa chọn hơn".

Nhờ cơ hội tiếp xúc được với môn Tin năm lớp 8 giúp Ân nảy sinh động lực muốn thử sức với môn học này trong những năm THPT thay vì chuyên Toán như dự định.

Thiên Ân nhận phần quà động viên tinh thần từ thầy Đậu Thế Tâm, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh trước thềm cuộc thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2021.

"Tấm vé" tuyển thẳng lên đại học

Đam mê với tin học của Ân dần lớn lên từng ngày. Ân nghiêm túc trong quá trình học tập lẫn cả sự quyết tâm trong các cuộc thi. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình học tập, Ân cho biết khóa của mình có rất nhiều bạn giỏi, trình độ các bạn khá đồng đều, mức cạnh tranh cũng vì thế mà tăng lên. “Có nhiều thuật toán mà mình thấy khá khó nhớ hoặc nhớ nhưng mà chỉ cần không dùng đến trong một thời gian thì mau quên. Nhiều khi biết là phải dùng thuật toán này hoặc thuật toán kia nhưng lại không nhớ cách dùng", Ân chia sẻ.

Ngoài ra, đối với Ân, Tin học là một môn học tài thi phận vì không giống những môn khác, thi xong có thể dự đoán được phần nào đáp án, còn đối với môn của Ân thi xong cũng không dám đảm bảo bài làm của mình đúng hay sai. Mặt khác, các môn khác làm đúng đến đâu được tính điểm đến đó nhưng môn Tin chỉ cần sai một thuật toán, một dòng code thì cả bài đều không được tính điểm. Đó cũng là lý do có nhiều bạn học siêu giỏi nhưng chủ quan thì khả năng trúng tuyển vào đội tuyển vẫn khó.

Ân khiêm tốn chia sẻ về thành tích học tập của mình: “Mình không giỏi hơn mấy bạn cùng lớp nhiều mà chủ yếu là nhờ làm chắc tay, khi thi tâm lý mình thoải mái thì sẽ không bị sai tới sai lui".

Thiên Ân (người thứ năm từ trái qua) chụp hình cùng thầy và các bạn trước khi lên đường tham dự kỳ thi HSG Quốc gia năm 2021.

Ân cũng tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ về Tin học như cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia, Tin học Trẻ, cuộc thi ACM-ICPC (Cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu), Olympic Truyền thống 30/4... và rất nhiều cuộc thi khác. Các cuộc thi này phần lớn được thầy cô giới thiệu, một số ít do Ân tự tìm hiểu. Thành tích cao nhất mà Ân đạt được chính là giải nhì Học sinh giỏi Tin học Quốc gia và được tham dự kỳ thi chọn đổi tuyển Olympic Quốc tế năm 2021.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Ân trở thành thí sinh được đặc cách miễn thi tốt nghiệp THPT và mở ra cánh cửa được tuyển thẳng vào đại học năm 2021. Ân dự định đăng ký chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. HCM) để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.

Niềm vui giản dị trong học tập

Đối với Ân, ngoài niềm vui khi đạt giải cao trong các cuộc thi thì cơ hội được đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè khiến cậu thích thú, bởi với điều kiện của gia đình Ân kinh tế còn nhiều eo hẹp thì đây là những cơ hội tốt.

Tiết lộ cảm xúc khi nhận được tin vui, Ân cho hay: “Kết quả thi tốt mình rất vui, được giải, được tiền thưởng, miễn thi thích lắm. Các bạn còn phải học hành để thi đại học, mình giờ coi như xong rồi. Mình thi các cuộc thi cũng vất vả lắm nên được miễn thi tốt nghiệp và được tuyển thẳng đại học khiến tâm lý mình thoải mái hơn".

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Ân bộc bạch: “Chưa hẳn là dự định nhưng mình nghĩ mai mốt sẽ sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Còn làm gì thì hiện tại mình vẫn chưa xác định cụ thể vì lĩnh vực công nghệ thông tin khá rộng về các nghề".

Lê Trang Thiên Thanh, lớp 12 Chuyên Tin, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ: “Với mình, bạn Ân lúc học rất tập trung mà lúc chơi cũng hết mình. Còn với mọi người xung quanh, bạn ấy thân thiện lắm, quan tâm đến cảm xúc của mọi người, nếu có người tâm sự với bạn ấy thì bạn rất chú tâm lắng nghe và thường đưa ra những lời khuyên hữu ích".

Trà My

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cau-hoc-tro-dam-me-tin-hoc-va-tam-ve-tuyen-thang-dai-hoc-post1338695.tpo