Cậu học trò tranh thủ 'làm thêm' giữa thời... Covid-19

Tranh thủ lúc được nghỉ học do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tôn Thất H.Đ (2002, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã cùng bạn đi buôn 'hàng trắng' kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Đ. đã bị lực lượng Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang.

Tranh thủ lúc được nghỉ học do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tôn Thất H.Đ (2002, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã cùng bạn đi buôn “hàng trắng” kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Đ. đã bị lực lượng Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang.

Tôn Thất H.Đ bị bắt quả tang khi bán ma túy cho con nghiện.

Tôn Thất H.Đ bị bắt quả tang khi bán ma túy cho con nghiện.

Dù vẫn còn đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng cách đây gần 1 năm, Tôn Thất H.Đ đã “bập” vào ma túy. Ở cái tuổi còn “ăn bám” gia đình như Đ. thì để có tiền thường xuyên mua ma túy sử dụng là điều không dễ chút nào. Bí bách sinh lạc lối, Đ. quyết định “nhảy” sang “kinh doanh” ma túy.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, 20 giờ ngày 17-3, trong lúc Tôn Thất H.Đ và Võ Hoàng N. (1999, trú Q. Ngũ Hành Sơn) đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện tại khu vực trước nhà nghỉ T.H (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thì bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang cùng 1 gói ma túy tổng hợp. Tiến hành test, cả Đ. và N. đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16-3, Đ. đến khu vực nằm trên địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) gặp một thanh niên không rõ lai lịch mua gói ma túy với giá 500.000 đồng. Sau đó, Đ. mang về nhà rủ bạn cùng sử dụng, số ma túy còn lại Đ. cất giữ trong người. Khoảng 19 giờ 45 ngày 17-3, khi đang ở nhà thì Đ. nhận được điện thoại của một nam thanh niên không rõ lai lịch hỏi mua ma túy với giá 300.000 đồng. Đ. đồng ý và nhờ Võ Hoàng N. chở đi đến điểm hẹn. Dù biết Đ. đi bán ma túy cho con nghiện nhưng N. vẫn điểu khiển xe máy chở Đ. đi. Khi đến trước khu vực nhà nghỉ T.H (P. Mỹ An), Đ. chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện thì bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, trước đó, 18 giờ 45 ngày 12-3, qua theo dõi, mật phục tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn cũng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Phan Thanh Q. (2000, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hồ Thanh Th. (1997, trú Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói ni-lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, 2 ĐTDĐ, 1,9 triệu đồng, 1 xe máy.

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định: 18 giờ ngày 12-3, một thanh niên chưa rõ lai lịch gọi điện cho Th. hỏi mua một gói ma túy đá với giá 500.000 đồng. Sau đó Th. điện thoại cho Q. bảo đi mua ma túy đá về bán lại kiếm lời. Nhận lời, Q. điều khiển xe máy đến khu vực gần Bến xe Đà Nẵng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng. Có “hàng” trong tay, Q. điều khiển xe đến chở Th. đến điểm hẹn bán ma túy cho con nghiện. Trên đường đi, Q. đưa cho Th. gói ma túy đá vừa mua được. Trong lúc Q. và Th. đang chuẩn bị bán ma túy cho con nghiện tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang. Tiến hành test nhanh, Q. và Th. đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Được biết, Phan Thanh Q. có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, còn Hồ Thanh Th. có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc được Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222346_cau-hoc-tro-tranh-thu-lam-them-giua-thoi-covid-19.aspx