Câu hỏi đầy ẩn ý Tổng thống Putin dành cho Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ

Trong lần gặp gỡ ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một câu hỏi khó dành cho Cố vấn An ninh của người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 23/10. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 23/10. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, Tổng thống Putin bày tỏ ông rất “ngạc nhiên” trước động thái không thân thiện bất ngờ của Washington đối với Moskva và nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

“Theo như tôi biết, quốc huy của Mỹ có hình một chú đại bàng, một chân nắm 13 mũi tên, chân còn lại nắm cành ô liu – một biểu tượng cho chính sách yêu hòa bình, với 13 quả ô liu. Vậy câu hỏi là: dường như đại bàng của các ông ăn hết ô liu rồi sao mà chỉ để lại mũi tên vậy?”, Tổng thống Putin hỏi ẩn ý Cố vấn An ninh John Bolton.

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga đã khiến cả hai phái đoàn tham dự cuộc họp bật cười vui vẻ.

Video Tổng thống Putin "hỏi khó" Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton (nguồn: RT):

Tổng thống Putin cũng bày tỏ với vị khách cấp cao người Mỹ rằng muốn trò chuyện cùng ông không chỉ với tư cách là cố vấn của Tổng thống Trump, mà còn là một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát và giải trừ vũ khí.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Bolton bày tỏ hy vọng có thể trả lời được câu hỏi của Tổng thống Putin, nhưng cũng đáp lại “không mang theo bất kỳ cành ô liu nào”.

Hình chú đại bàng mang theo cành ô liu trên quốc huy Mỹ.

Sau cuộc đàm phán giữa hai bên, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố Tổng thống Putin có thể đối thoại với người đồng cấp Trump vào 11/11 tới trong chuyến công du tới Paris.

Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton đến Moskva vào ngày 22/10 để tham gia thảo luận với giới chức Nga, bao gồm Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Bolton thảo luận với Thư ký Patrushev về nguy cơ Mỹ không chỉ rút khỏi Hiệp định Vũ khí Tên lửa Hạt nhân Tầm trung (INF) mà còn có thể chấm dứt các thỏa thuận vũ khí hóa học và hạt nhân khác như Hiệp ước bầu trời Mở… Hai bên còn thảo luận các vấn đề khu vực bao gồm Iran, Triều Tiên, Syria, Ukraine cũng như cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nhập cư trái phép.

Trước đó, vào ngày 20/10, Tổng thống Trump thông báo Mỹ có ý định chấm dứt thỏa thuận INF, tố cáo Nga vi phạm quy định thỏa thuận. Ngày 22/10, Moskva cảnh cáo quyết định của Mỹ sẽ khiến Nga có những biện pháp đáp trả cần thiết để đảm bảo ổn định chiến lược. Trung Quốc, Áo, Đức, Italy, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác lên tiếng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch của Washington. Duy chỉ có Anh lên tiếng ủng hộ, tố cáo Nga vi phạm hiệp ước.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cau-hoi-day-an-y-tong-thong-putin-danh-cho-co-van-an-ninh-quoc-gia-my-20181024183707789.htm