Câu hỏi vòng 5 Premier League: Nhóm đầu xáo trộn?

Vòng 5 Premier League lần này hứa hẹn sẽ có rất nhiều bất ngờ, đặc biệt là đối với những đội bóng trong top đầu.

Thành Manchester sẽ nhận cú sốc?

Bước vào vòng 5 lần này, Man Utd sẽ có một trận đấu trên sân nhà hứa hẹn đầy khó khăn khi phải đón tiếp một Everton rất khó chịu. Tuy phong độ của Everton đang có chút vấn đề trong thời gian gần đây, nhưng với sự cá tính của thầy trò HLV Ronald Koeman thì The Toffees chưa bao giờ là một đội bóng bị đánh giá thấp ở các trận đánh lớn. Cũng nên nhớ rằng lúc này Everton cũng đã có được sự phục vụ của Rooney. Với những am hiểu của mình sau 13 năm gắn bó tại Old Trafford, rõ ràng Gã Shrek cũng thừa hiểu những điểm yếu mà Quỷ Đỏ vẫn đang có.

Không chỉ Man Utd, Man City cũng có khả năng sẽ phải nhận cú sốc ở vòng đấu này. Nếu xét về thành tích đối đầu gần đây, Man City đã thắng gần như tuyệt đối trước Watford. Nhưng nếu xét về phong độ gần đây của thầy trò Marco Silva, thì đội bóng thành Manchester cũng không nên quá tự tin. Nên nhớ Watford chưa từng thua tại Premier League trong mùa giải năm nay (thắng 2 và hòa 2), một thành tích mà Pep và các học trò sẽ phải cẩn thận trước chuyến làm khách đến Vicarage Road lần này.

Liverpool và Arsenal vẫn sẽ chết vì hàng thủ?

Cả Liverpool và Arsenal đều đang bị chỉ trích rất nhiều về sự yếu kém nơi hàng thủ. Đây thực tế là điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ đã đề cập rất nhiều trong hơn một năm qua. Tuy nhiên với Klopp và Wenger, dường như họ không mấy bận tâm về việc giải quyết vấn đề này. Thay vào đó thuyền trưởng của Liverpool và Arsenal đều chỉ mãi tập trung tăng cường sức mạnh cho hàng công. Liệu điều này có tiếp tục khiến Liverpool và Arsenal phải trả giá khi trước mắt họ sẽ là Burnley và Chelsea.

Cần biết rằng có một điểm rất giống nhau giữa Burnley và Chelsea vào thời điểm này, đó là ngoài phong độ đang rất tốt, thì đây đều là những đội bóng có khả năng chuyển hóa cơ hội, đặc biệt là từ các tình huống cố định, rất tốt.

Chelsea và Tottenham làm ngư ông?

Theo nhiều chuyên gia dự đoán, khả năng giành chiến thắng của Chelsea trong trận Derby thành London tới đây là rất cao, khi mà phong độ của 2 bên đang cho thấy một sự khác biệt rất lớn. Đó là chưa kể Arsenal vốn cũng nổi tiếng là một đội bóng có thành tích rất tệ trong các trận đấu với Top 6 (giành 0.8 điểm/trận).

Nếu giành chiến thắng trong trận Derby này, Chelsea hoàn toàn có thể vươn lên độc chiếm ngôi đầu khi mà 2 đội bóng thành Manchester đều có thể sẽ phải mất điểm như đã đề cập. Chelsea không chỉ là đội bóng duy nhất vào vai 'ngư ông' ở vòng đấu này, mà bên cạnh đó Tottenham nhiều khả năng cũng sẽ tận dung cơ hội này để tăng tốc vượt lên. Với sự thăng hoa của Kane (6 bàn sau 4 trận), Gà Trống rõ ràng hoàn toàn có lý do để tin vào 3 điểm trước Swansea (chỉ mới thắng được 1 trận mùa này tại Premier League).

Crystal Palace thay tướng thì có khác?

Sau khởi đầu đầy thất vọng với 4 trận thua liên tiếp, lọt lưới 10 lần và chẳng ghi được bàn nào, Crystal Palace đã quyết định sa thải De Boer. Người được lãnh đạo sân Selhurst Park đặt niềm tin trong việc vượt vũ môn lần này đó là Roy Hodgson, một chiến lược gia từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Tuy nhiên khó có thể tin cựu HLV tuyển Anh có thể giúp Crystal Palace 'đổi vận' chỉ sau một trận là rất khó, khi mà trước mắt họ là một Southampton rất khó chịu.

Xú - Thể thao Việt Nam | 10:40 16/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cau-hoi-vong-5-premier-league-nhom-dau-xao-tron-d412309.html