Câu kết 'mang' 32 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là người Việt Nam và Lào trong đường dây vận chuyển 32 bánh heroin về Việt Nam tiêu thụ.

 Đối tượng Lô Văn Dũng và tang vật. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Đối tượng Lô Văn Dũng và tang vật. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Vào 19h ngày 27/9, tại khu vực biên giới bản Thà Láu (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đối diện với bản Khẹo (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn bắt quả tang đối tượng Lô Văn Dũng (sinh năm 1988, quê quán xã thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hủa Phăn về khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 30 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, đến sáng 28/9, lực lượng chức năng bắt tiếp đối tượng Thạo Dia Tho (sinh năm 1999, trú tại bản Pa Khổm, cụm Viêng Phăn, huyện Mường Quặn, tỉnh Hủa Phăn). Tang vật thu giữ 2 bánh heroin và 1 xe máy.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn mở rộng điều tra vụ án; bàn giao đối tượng và tang vật cho lực lượng chức năng nước bạn để xử lý theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào.

Thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn, thời gian qua, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm, bắt nhiều đối tượng, thu giữ số lượng ma túy, vũ khí, thuốc nổ. Hoạt động tội phạm ở phía ngoại biên của bạn vẫn diễn phức tạp và ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Vào giữa tháng 8, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của hai đơn vị đã bắt quả tang hai thanh niên đều trú tại bản Sầm Nưa (huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn) đang vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Hủa Phăn về khu vực biên giới Thanh Hóa để tiêu thụ

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và 370.000 kíp Lào.

Trước đó, vào ngày 22/5, tại khu vực bản Sẳm Phăn Khoong (huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp.

TB

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/cau-ket-mang-32-banh-heroin-tu-lao-vao-viet-nam/376349.vgp