'Câu lạc bộ Anh em 108' quyên góp xây trường học ở Lạng Sơn

Ngôi trường do một nhóm doanh nhân trẻ Hà Nội mang tên 'CLB Anh em 108' quyên góp xây dựng với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Sáng 17/8, thầy cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã vô cùng phấn khởi và xúc động vì chính thức được nhận ngôi trường mới khang trang với 5 lớp học cùng bàn ghế mới và 2 khu công trình phụ tại điểm trường Pàn Làng (xã Minh Khai, huyện Bình Gia).

Ngôi trường cũ.

Đây là ngôi trường do một nhóm doanh nhân trẻ Hà Nội mang tên "CLB Anh em 108" quyên góp xây dựng để trao tặng thầy cô và các em học sinh trước thềm năm học mới 2019 với tổng kinh phí xây dựng khoảng gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, còn phải kể đến hàng trăm công lao động công ích của người dân địa phương và các thầy cô giáo tình nguyện đóng góp cho việc xây dựng trường.

Anh Đặng Văn Thắng, Chủ nhiệm CLB Anh em 108 cho biết: CLB được thành lập ngày 10/8/2016 gồm 29 thành viên là các doanh nhân, chủ doanh nghiệp trẻ làm việc cho Nhật Bản ở Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Bắc. Mục đích của CLB là anh em doanh nhân kết nối kinh doanh, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế và cùng tham gia các công tác từ thiện xã hội.

Cắt băng khánh thành ngôi trường mới.

Tháng 11/2018 trong một chuyến đi trao quà từ thiện ở Lạng Sơn các doanh nhân trẻ được biết, tại điểm trường Pàn Làng (xã Minh Khai, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) các em học sinh tiểu học vùng sâu, vùng xa đang gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện học tập, khi phải học trong một ngôi trường tạm, dột nát, ẩm thấp, tăm tối.

Thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Minh Khai, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương, cũng như tấm lòng mong mỏi của các bậc phụ huynh, nhân dân xã Minh Khai, những thành viên của "CLB Anh em 108" đã hạ quyết tâm vận động quyên góp đầu tư xây dựng một ngôi trường mới tại điểm trường Pàn Làng để làm món quà tặng cho các em trước ngày khai giảng... ".

Đây là công trình thiện nguyện đầu tay của CLB nên chúng tôi đã dồn hết tâm huyết, quyết tâm làm thật tốt. Ban đầu chúng tôi chỉ xin được xây dựng 5 phòng học từ quỹ đóng góp của CLB, nhưng sau khi nhận được "thư ngỏ" của Ban giám hiệu nhà trường xin đầu tư thêm một số công trình ngoài lớp học, các anh em doanh nhân trẻ lại tiếp tục ủng hộ và kêu gọi đầu tư để xây dựng thêm 1 phòng cho giáo viên, một bếp nấu ăn, 2 nhà vệ sinh, hơn 200 m đường đi và làm mới hơn 250 m2 sân trường.

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới 2019...", Chủ nhiệm CLB Anh em 108, Đặng Văn Thắng nói.

Tại buổi lễ khánh thành trường mới, trong niềm vui, phấn khởi chung, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Minh Khai, cô Phạm Thị Thắm đã không dấu được xúc động: - Điểm trường Pàn Làng là nơi học của 49 học sinh tiểu học và 23 cháu mầm non của người dân 2 thôn Bản Hỏi và Bản Tiến (xã Minh Khai).

Trước đây vốn là một ngôi trường tạm trên đồi, nền đất ẩm thấp, lợp mái phibroximang, điều kiện dạy và học rất khó khăn, nay có ngôi trường mới này thật là quý giá với thầy cô giáo cùng các em học sinh. Đối với nhà trường, món quà đầu năm học mới 2019 của các doanh nhân trẻ "CLB Anh em 108" không những có giá trị lớn về vật chất, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc động viên tinh thần thầy, trò chúng tôi phải cố gắng dậy tốt, học tốt. Quyết tâm giữ gìn và sử dụng tốt nhất món quà có ý nghĩa này.

Tham dự lễ cắt băng khánh thành Trường tiểu học xã Minh Khai, ông Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia đã thể hiện sự biết ơn sâu sắc tới tấm lòng hào hiệp của CLB Anh em 108, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của chính quyền các cấp đối với cái tâm và nghĩa cử cao đẹp của các doanh nhân trẻ Hà Nội trong việc góp phần cùng địa phương phát triển giáo dục ở các nơi vùng sâu, vùng xa, xóa đi những điểm trường đang gặp nhiều khó khăn...

Nhân dịp đầu năm học mới 2019, các doanh nhân trẻ trong CLB Anh em 108 còn đã trao tặng gần 200 phần quà cho các em học sinh và các người dân ở 2 thôn (Bản Hỏi và Bản Tiến) đã có công giúp CLB xây dựng và hoàn thiện công trình "Trường Tiểu học xã Minh Khai" ở Bình Gia, Lạng Sơn./.

CTV Quang Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-anh-em-108-quyen-gop-xay-truong-hoc-o-lang-son-946175.vov